Ông Park Hang Seo nửa mừng, nửa lo

HLV Park Hang Seo tạm thời giải tỏa nỗi lo ở vị trí thủ môn khi Tiến Dũng cho thấy dấu hiệu lấy lại phong độ đỉnh cao ảnh: HL
HLV Park Hang Seo tạm thời giải tỏa nỗi lo ở vị trí thủ môn khi Tiến Dũng cho thấy dấu hiệu lấy lại phong độ đỉnh cao ảnh: HL
TP - Màn “chạy đà” của các đội bóng ở cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam trong bối cảnh đã phải tạm dừng hơn 2 tháng vì dịch COVID-19. Đây cũng là dịp để HLV Park Hang Seo sàng lọc lực lượng, chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020.

Bùi Tiến Dũng có lẽ là cầu thủ hạnh phúc nhất ở loạt trận thuộc vòng 1/8 cúp Quốc gia 2020 diễn ra cuối tuần qua. Thủ môn người Thanh Hóa tái hiện phong độ xuất sắc ở Thường Châu (Trung Quốc) cách đây 2 năm khi giúp TP Hồ Chí Minh đánh bại SHB Đà Nẵng trên chấm luân lưu 11m. Tiến Dũng đã bay đúng hướng 4/5 tình huống sút phạt của cầu thủ SHB Đà Nẵng, và 2 trong số đó cản phá thành công.

Sẽ là quá sớm để cho rằng Bùi Tiến Dũng đã trở lại, nhưng chí ít đây là tín hiệu tích cực với cá nhân anh sau hơn 1 năm gây thất vọng. Màn trình diễn xuất sắc trước SHB Đà Nẵng có thể giúp Bùi Tiến Dũng cởi bỏ được áp lực tâm lý, lấy lại sự tự tin trong phần còn lại của mùa giải.

 Bùi Tiến Dũng vui một, HLV Park Hang Seo có lẽ vui hai. Chỉ dăm tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự 2 mặt trận quan trọng, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Tuy nhiên, nhân sự hàng phòng ngự trong đó có vị trí thủ môn đang thực sự khiến nhà cầm quân Hàn Quốc đau đầu. Thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm đang phải “ngồi chơi xơi nước” ở Muangthong United khi giải VĐQG Thái Lan tạm dừng vì dịch COVID-19, dự kiến chỉ có thể trở lại tháng 9 tới. Ngay cả khi giải đấu trở lại, Đặng Văn Lâm cũng khó có cơ hội bắt chính khi đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ thủ môn người Thái Lan, Somporn Yos. Đấy là chưa kể tại AFF Cup 2020, ông Park có khả năng mất Đặng Văn Lâm nếu Muangthong United từ chối “nhả” người.

 Nhân sự trấn giữ khung thành tuyển Việt Nam trở nên bấp bênh hơn khi Bùi Tiến Dũng chơi phập phù trong cả năm qua, Filip Nguyễn chưa hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch trong khi những cái tên còn lại đều chưa tạo được sự yên tâm cần thiết.

 Công bằng mà nói, cúp Quốc gia chỉ là màn “chạy đà” cho các đại diện ở V-League, chuẩn bị cho cuộc trở lại vào cuối tuần này. Đơn cử như CLB TP Hồ Chí Minh khi gặp SHB Đà Nẵng đã cất cả Công Phượng, Xuân Nam trên ghế dự bị, chỉ tung vào sân từ hiệp 2. Hay như CLB Hà Nội dù giành quyền vào tứ kết nhưng đối thủ Đồng Tháp bị đánh giá quá yếu. Chiến thắng 3-0 trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội chiều 31/5 vì vậy không được đánh giá quá cao về mặt chuyên môn. Tuy nhiên việc Quang Hải và các đồng đội vẫn chạy “mượt mà” phần nào có thể khiến ông Park cảm thấy yên tâm hơn khi ngồi theo dõi ở khu vực VIP trên khán đài. Nhìn cách ông Park vui mừng khi trung vệ Thành Chung ghi bàn có thể hiểu được phần nào điều này. Trong bối cảnh thiếu hụt một chân sút thực thụ, bàn thắng của Thành Chung sẽ là một gợi ý tốt cho ông Park ở tuyển Việt Nam.

 Có thể một vài trường hợp còn khiến ông Park Hang Seo lo lắng. Như việc Tuấn Anh, Văn Toàn chưa thể hiện được phong độ vốn có khi HAGL thất bại trước Nam Định, hay chấn thương của Phan Văn Đức (SLNA) hoặc Trọng Hoàng (Viettel). Nhưng về cơ bản, việc bóng đá Việt Nam sớm trở lại so với các đối thủ trong khu vực vẫn là một lợi thế của ông Park. Trước đợt tập trung đầu tiên của tuyển Việt Nam tháng 8 tới, các đội bóng sẽ có gần 3 tháng để giúp cầu thủ lấy lại phong độ. So với việc Thái Lan, Indonesia hay Malaysia vẫn trong tình trạng “đóng băng”, thậm chí có thể nói ông Park đang chiếm ưu thế hơn hẳn so với các đối thủ.

Thủ môn người Thanh Hóa tái hiện phong độ xuất sắc ở Thường Châu (Trung Quốc) cách đây 2 năm khi giúp TP Hồ Chí Minh đánh bại SHB Đà Nẵng trên chấm luân lưu 11m. Tiến Dũng đã bay đúng hướng 4/5 tình huống sút phạt của cầu thủ SHB Đà Nẵng, và 2 trong số đó cản phá thành công.

MỚI - NÓNG