Đội tuyển Việt Nam-U22 Việt Nam: 2-2:

Ông Park nửa mừng, nửa lo

Đội tuyển U22 Việt Nam có màn trình diễn tốt khi cầm hòa 2-2 đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Đội tuyển U22 Việt Nam có màn trình diễn tốt khi cầm hòa 2-2 đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
TP - Tối 27/12, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020 bằng trận đấu tập với U22 Việt Nam trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Dù chỉ mang tính chất nội bộ, diễn biến trên sân cho thấy nhiều vấn đề HLV Park Hang Seo cần phải giải quyết.

U22 gây ngạc nhiên

U22 Việt Nam tiếp tục gây ngạc nhiên khi là bên có bàn mở tỉ số trước với pha đệm bóng cận thành của Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 29. Tuyển Việt Nam dù vậy lập tức có bàn gỡ hòa ngay sau đấy khi Văn Thanh thực hiện thành công quả phạt 11m vào phút 31. Trước khi hiệp 1 khép lại, Quang Hải kịp đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 2-1 với pha vô-lê kỹ thuật phút 39. Tuy nhiên tới phút 84, Thanh Minh lập công đem lại trận hòa 2-2 cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, đội tuyển Việt Nam đã phải hủy toàn bộ kế hoạch tập luyện, thi đấu trong năm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vì vậy đã lên kế hoạch tổ chức 2 trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam và tuyển Việt Nam, vừa đảm bảo quyền lợi cho các nhà tài trợ ĐTQG, vừa giúp HLV Park Hang Seo rèn quân. Bản thân ông Park cũng đã gần cả năm không có điều kiện trực tiếp uốn nắn các cầu thủ ngoài thời gian theo dõi V-League.

Đối với U22 Việt Nam, 2 trận đấu với đội đàn anh là cơ hội quý để tích lũy thêm kinh nghiệm. Qua hai trận đấu và đặc biệt cuộc đối đầu hôm qua trên sân Việt Trì, các cầu thủ U22 Việt Nam cho thấy sự tự tin nhất định, lối chơi phòng ngự rất tập trung và kỷ luật. Chiến thuật của U22 Việt Nam phần nào là sự lặp lại của chính đội lớn khi gặp các đối thủ mạnh trong khu vực cũng như châu lục.

Tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam đang bộc lộ một số vấn đề cần bàn tay của ông Park trong thời gian tới. Đầu tiên, dù kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian trận đấu nhờ sự chênh lệch về đẳng cấp với U22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam không tạo được cơ hội rõ nét cho dù hiệp 1 trận đấu hôm qua, HLV Park Hang Seo đã tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất với những cái tên như Quang Hải, Công Phượng, Hùng Dũng hay Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh. Có vẻ như việc đã lâu không được chơi bóng cùng nhau đã khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất sự nhuần nhuyễn, ăn ý trong các pha phối hợp, tấn công. Điều này khiến cho cơ hội đội tuyển Việt Nam tạo ra khá ít. Bàn gỡ hòa của Vũ Văn Thanh bắt nguồn từ quả phạt 11m sau khi Quang Hải bị Công Đến phạm lỗi trong vòng cấm. Trước và sau tình huống trên, tuyển Việt Nam có rất ít pha phối hợp tấn công thực sự sắc nét.

Quang Hải phần nào vẫn cho thấy đẳng cấp của mình với các tình huống xử lý khéo léo trên sân và pha vô-lê thành bàn tuyệt đẹp phút 39. Tuy nhiên, các gương mặt khác trên hàng công tuyển Việt Nam như Công Phượng hay Văn Đức đều không thực sự tạo được dấu ấn.

Vấn đề thứ 2 là hàng thủ. Bàn thua phút 84 của tuyển Việt Nam xuất phát từ tình huống xử lý bóng lúng túng của các hậu vệ đội tuyển Việt Nam, tạo cơ hội cho Thanh Minh ghi bàn. Rõ ràng sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Văn Hậu và Duy Mạnh đang khiến cho hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam không giữ được sự ổn định. Trong khi đó, đây vốn là tuyến mạnh nhất, làm cơ sở cho các chiến thắng của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Trong bối cảnh nhiều cái tên như Đình Trọng, Văn Hậu đang gặp chấn thương, tuyển Việt Nam có thể gặp khó khăn nếu ông Park không có phương án dự phòng hợp lý.

Trận hòa trước U22 Việt Nam cũng cho thấy khi phải bỏ lối chơi sở trường phòng ngự-phản công, đội tuyển Việt Nam có thể gặp khó khăn khi gặp những đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật và có chiều sâu. Ông Park rõ ràng có lý do khi lâu nay thường xuyên than phiền về tình trạng thiếu một trung phong đích thực.

Trận hòa trước U22 Việt Nam cũng cho thấy khi phải bỏ lối chơi sở trường phòng ngự-phản công, đội tuyển Việt Nam có thể gặp khó khăn khi gặp những đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật và có chiều sâu.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.