Philippines chưa chịu thua, HLV Park Hang Seo cẩn trọng

HLV Park Hang seo và HLV Eriksson trong cuộc họp báo trước trận đấu ảnh: NHƯ Ý
HLV Park Hang seo và HLV Eriksson trong cuộc họp báo trước trận đấu ảnh: NHƯ Ý
TP - Cả Việt Nam và Philippines đều thể hiện quyết tâm rất lớn trước cuộc tái đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, diễn ra tối nay 6/12.

Với lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ cần hoà hoặc thua tối thiểu 0-1 là giành vé vào chung kết. Đây là thuận lợi lớn đối với thầy trò ông Park Hang Seo. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sáng qua tại Hà Nội, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn rất cẩn trọng.

Ông Park Hang Seo đã dẫn thất bại 2-4 trước Malaysia ở Bán kết AFF Cup 2014 cũng trên sân Mỹ Đình để cảnh báo các học trò. “Trận lượt đi chúng ta đã chơi tốt. Tuy nhiên năm 2014, Việt Nam cũng từng thắng 1-2 ở lượt đi nhưng sau đó thua 2-4 Malaysia ở lượt về tại Mỹ Đình. Phía trước chúng ta còn một trận đấu và toàn đội cần thiết phải giữ được sự tập trung, vượt qua áp lực”-ông Park Hang Seo nói.

Theo HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu băng hình trận lượt đi để rút ra kinh nghiệm cho cuộc đối đầu hôm nay. Ông Park Hang Seo cho biết, Philippines sở hữu nhiều cầu thủ có thể lực, thể hình vượt trội. “Tuy nhiên, nếu giữ được bình tĩnh, có khả năng tư duy tốt, chúng ta sẽ đánh bại họ. Trong các buổi tập, tôi đã yêu cầu các học trò chơi bình tĩnh để khắc chế lối đá “rắn” của họ”-ông Park Hang Seo nói.

Bên kia chiến tuyến, HLV Sven-Goran Eriksson cũng tuyên bố, Philippines sẽ vào trận với quyết tâm lớn nhất. “Chúng tôi đến đây không phải đi du lịch. Philippines vẫn còn cơ hội và sẽ nỗ lực tối đa. Chúng tôi đã từng ra về với kỷ niệm đẹp ở Hà Nội. Chúng tôi thua ở trận lượt đi nhưng sẽ cố gắng hết sức”-ông Eriksson nói.

Theo HLV Eriksson, việc chỉ mang 18 cầu thủ tới Hà Nội không ảnh hưởng gì tới khả năng thi đấu của Philippines. Tất cả đều đảm bảo thể lực, đang trong trạng thái tốt nhất để thi đấu. Ông Eriksson cũng tuyên bố, Philippines sẽ chơi tấn công trên sân Mỹ Đình, bất chấp áp lực từ khán giả Việt Nam. HLV Eriksson nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ chơi tấn công. Tôi sẽ được tham gia một trận đấu có tới 4 vạn khán giả. Việt Nam có thể thắng, nhưng nếu ngược lại Philippines thắng, chúng tôi sẽ có sự ghi nhận của 4 vạn khán giả”.

Tối qua, đội tuyển Việt Nam và Philippines đã lần lượt có các buổi tập trên sân Mỹ Đình. Thông tin từ BHL đội tuyển Việt Nam, chấn thương của tiền đạo Văn Toàn không quá nghiêm trọng nên trong trường hợp vào chung kết, Văn Toàn có thể thi đấu.

MỚI - NÓNG