“Đúng là có tình trạng đó”, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận. “Thời gian qua bóng đá Việt Nam có những vụ dàn xếp tỷ số, bạo lực sân cỏ... VFF kiên quyết nói không với vấn nạn này, kiên quyết loại bỏ. Chúng tôi đã loại khỏi đời sống bóng đá những cầu thủ dính tới tiêu cực, điển hình như vụ Ninh Bình hay Đồng Nai. Các trọng tài dính dáng cũng bị loại bỏ vĩnh viễn”.
Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng nêu quan điểm: "Chúng tôi thừa nhận rằng, một trong những nguyên nhân khiến niềm tin người hâm mộ giảm sút là còn những trận đấu chưa sạch. Về phiá quan điểm của tổng cục, chúng tôi kiên quyết chấn chỉnh, kiên quyết xử lý vấn đề này".
Cũng tại cuộc đối thoại, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, cũng cần phải quy hoạch hệ thống thi đấu bóng đá Việt Nam: "Đã là bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ cũng cần có hệ thống thi đấu quanh năm, nhưng trong thời gian qua, do điều kiện về kinh tế về chuyển đổi, đặc biệt nhiều doanh nghiệp thay đổi việc đầu tư vào bóng đá nên chưa thể thay đổi. Tuy nhiên, vấn đề quy hoạch phải chuẩn theo quốc tế hạng nhất 14 dội, hạng nhì 16 đội (chúng ta mới có 10 đội). Hiện tại nhiều nước cũng không theo mô hình này".