Phung phí cơ hội vàng, U23 Qatar bị loại đau đớn

U23 Qatar bị cầm hòa dù đá hơn người suốt hiệp 2.
U23 Qatar bị cầm hòa dù đá hơn người suốt hiệp 2.
TPO - Đội bóng từng đoạt hạng 3 ở giải U23 châu Á 2018, Qatar đã phải dừng bước ngay ở vòng bảng giải đấu năm nay sau trận hòa 1-1 đáng tiếc với U23 Nhật Bản.

Trước lượt trận cuối cùng của bảng B, U23 Nhật Bản đã chắc chắn bị loại vì 2 trận ra quân toàn thua. Trong khi đó, U23 Qatar có 2 điểm sau 2 trận hòa. Về lý thuyết, các cầu thủ Qatar có quyền tự quyết cho dù kém U23 Syria và U23 Saudi Arabia 2 điểm. Họ chỉ cần đánh bại U23 Nhật Bản là chắc chắn giành vé đi tiếp.

Tuy vậy, đội “đệ tam” của giải đã không tận dụng được thời cơ này. Họ thậm chí gặp khó khăn trước U23 Nhật Bản. Sau 2 trận thua, các cầu thủ Nhật Bản tỏ ra rất quyết tâm lấy lại danh dự và khởi đầu đầy mạnh mẽ.

Trong 45 phút đầu tiên, U23 Nhật Bản áp đảo và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Họ đã có 3 tình huống ngon ăn để mở tỉ số nhưng cả Sugioka, Endo và Tanaka đều không thể tận dụng. Trong thế trận khó khăn đó, U23 Qatar bất ngờ có lợi thế quân số khi Tanaka của U23 Nhật Bản bị đuổi ở cuối hiệp một.

Với ưu thế hơn người, U23 Qatar tự tin đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Tuy vậy, các chân sút của họ không đủ sắc bén để ghi bàn.

Tấn công nhiều không ghi bàn, U23 Qatar trả giá đắt ở phút 73 khi để Koki Ogawa chọc thủng lưới. Không cam chịu thất bại, các cầu thủ Qatar tràn lên tấn công tổng lực. Họ chỉ mất 3 phút để có bàn gỡ hòa trên chấm 11m nhờ công Abdullah Al-Ahrak.

Những phút cuối trận, U23 Qatar tiếp tục dồn ép đối phương. Tuy nhiên, họ không thể ghi bàn trước hàng phòng ngự dày đặc và chơi lăn xả của U23 Nhật Bản.

Hòa 1-1 với U23 Nhật Bản, các cầu thủ Qatar chính thức bị loại mà không cần xét đến tỉ số trận đấu cùng giờ U23 Syria và U23 Saudi Arabia. Ở trận này, U23 Saudi Arabia xuất sắc giành chiến thắng 1-0 và đi tiếp với tư cách đầu bảng B.

Phung phí cơ hội vàng, U23 Qatar bị loại đau đớn ảnh 1

Xếp hạng bảng B. Ảnh: AFC

MỚI - NÓNG