Pogba đã nói gì với đồng đội sau chiếc thẻ đỏ ở trận PSG?

Pogba rất thất vọng về thẻ đỏ trước PSG.
Pogba rất thất vọng về thẻ đỏ trước PSG.
TPO - Paul Pogba rất thất vọng khi M.U thua 0-2 trước PSG ở lượt đi vòng knock-out Champions League còn bản thân thì phải nhận thẻ đỏ. Khi bước vào phòng thay đồ, anh đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể các đồng đội.

Lượt đi vòng knock-out Champions League, M.U có lợi thế trận nhà Old Trafford nhưng đã thúc thủ với tỷ số 0-2 trước PSG. Mọi chuyện càng tệ hơn khi về cuối trận đấu, Paul Pogba phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ. Ở tình huống đó, tiền vệ người Pháp vào bóng cao chân với Dani Alves sau khi ngôi sao của PSG khôn khéo cài chân vừa đủ tầm. Việc Pogba bị thẻ đỏ khiến M.U sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở trận lượt về trên đất Pháp vào đầu tháng 3.

Theo nguồn tin nội bộ của tờ The Sun, khi bước vào phòng thay đồ, Pogba tỏ rõ sự thất vọng. Anh đấm vỡ cả chiếc tủ đựng đồ và sau đó gửi lời xin lỗi tới tất cả các đồng đội. Cựu ngôi sao Juventus cảm thấy hối tiếc vì đã gây khó khăn cho M.U trong trận lượt về sắp tới do không thể ra sân vì án treo giò.

Với thất bại 0-2 ngay tại Old Trafford, M.U sẽ phải ghi đến ít nhất 3 bàn và không để thủng lưới tại sân Công viên các hoàng tử của PSG nếu muốn đi tiếp vào tứ kết Champions League. Tuy vậy, đây là nhiệm vụ cực khó khi PSG đã cho thấy họ nhỉnh hơn M.U về mặt kinh nghiệm tại đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB.

Được biết, trận thua trước PSG cũng là lần đầu tiên thầy trò Ole Gunnar Solskjaer nếm mùi thất bại. Từ sau khi thay thế Jose Mourinho trên ghế huấn luyện, Solskjaer đã trải qua 11 trận với 10 chiến thắng và một trận hòa.

Vào 19/2 tới đây, M.U sẽ có thêm một trận đấu khó khăn nữa, đó là đụng Chelsea tại vòng 5 FA Cup. Trận đấu này diễn ra trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Trong 10 lần gần nhất tới làm khách tại đây, “Quỷ đỏ” không thể thắng. Họ chỉ có 2 trận hòa và thua tới 8 trận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...