PSG trả giá đắt cho màn ngược dòng trước Atalanta

Keylor Navas rời sân vì chấn thương.
Keylor Navas rời sân vì chấn thương.
TPO - Cú ngược dòng“thần thánh” của PSG trước Atalanta trở nên không trọn vẹn khi thủ thành Keylor Navas dính chấn thương và phải rời sân. Hiện chưa rõ thủ môn người Costa Rica này có kịp bình phục cho trận bán kết hay không.

Đối đầu Atalanta ở tứ kết Champions League 2019/2020, PSG đã trải qua những cảm xúc khó tả. Họ sớm bị dẫn trước ở phút 27 và phải gồng mình tìm kiếm bàn gỡ suốt những phút còn lại. Phải tới những phút cuối, những nỗ lực của đại diện nước Pháp mới được đền đáp. Lần lượt ở các phút 90 và 90+3, Marquinhos và Eric Maxim Choupo-Moting đã lập công để giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel ngược dòng thắng 2-1, qua đó đoạt vé vào bán kết. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, PSG mới lại tiến sâu tới thế ở đấu trường số 1 châu Âu dành cho các CLB.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của PSG trước Atalanta đã trở nên không trọn vẹn khi thủ thành Keylor Navas dính chấn thương và phải rời sân trong hiệp 2. Cụ thể ở phút thứ 70, thủ thành người Costa Rica đã bị đau ở bắp đùi. Anh gắng gượng thi đấu tiếp trước khi buộc phải nhường chỗ cho đồng đội Sergio Rico ở phút thứ 79.

Hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ chấn thương của Keylor Navas, nhưng nhiều khả năng anh sẽ khó kịp bình phục cho trận bán kết Champions League diễn ra vào ngày 18/8 tới đây. Trước khi phải rời sân, Keylor Navas đã thi đấu rất ấn tượng. Anh ra vào hợp lý và có nhiều tình huống cản phá xuất sắc.

Cùng với Neymar và Angel di Maria, Keylor Navas là một trong số ít những cầu thủ thuộc biên chế PSG thời điểm này từng vô địch Champions League. Thậm chí, thủ thành người Costa Rica này còn từng vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB 3 lần liên tiếp, đó là khi anh còn khoác áo Real Madrid. PSG rất hy vọng, cái duyên của Keylor Navas sẽ giúp họ lần đầu tiên lên đỉnh ở mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG