PSG tri ân cựu binh Cavani bằng hợp đồng… 2 tháng

Edinson Cavani vừa được PSG gia hạn thêm 2 tháng.
Edinson Cavani vừa được PSG gia hạn thêm 2 tháng.
TPO - Hợp đồng của Edinson Cavani với PSG chỉ còn thời hạn tới hết tháng 6/2020, nhưng tiền đạo người Uruguay muốn có mùa giải cuối cùng trọn vẹn với đội bóng thành Paris, vậy nên hai bên đã thống nhất gia hạn thêm… 2 tháng.

Từ mùa hè 2019, khi Ban lãnh đạo PSG đề cập tới vấn đề gia hạn hợp đồng, Edinson Cavani đã từ chối và bày tỏ nguyện vọng được ra đi vào mùa hè 2020 theo dạng chuyển nhượng tự do để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

Trước thái độ kiên quyết của Cavani, những người đứng đầu đội bóng thành Paris đành đồng ý, đồng thời hồi tháng 1 vừa qua mang Mauro Icardi về từ Inter Milan như một sự thay thế. Mới đây, họ đã quyết định ký hợp đồng dài hạn với chân sút người Argentina.

Theo lẽ thường, Cavani sẽ khăn gói rời PSG vào tháng 7 tới khi mà hợp đồng của anh đáo hạn và đội bóng đã có một mũi nhọn mới trên hàng công, thế nhưng do dịch COVID-19 bùng phát, buộc các giải đấu tại nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung phải hoãn lại, khiến chân sút người Uruguay chưa thể đá thêm trận nào cho đội bóng thành Paris.

Các giải đấu tại Pháp bị hoãn, thậm chí giải VĐQG Pháp (Ligue 1) đã chính thức bị hủy bỏ hôm 28/4 vừa qua, nhưng PSG còn một mặt trận quan trọng khác cần tham chiến, đó là Champions League – nơi họ đã chính thức giành vé vào tứ kết sau khi đánh bại Dortmund sau 2 lượt trận. Dự kiến, giải đấu này sẽ khởi tranh trở lại vào đầu tháng 8 tới.

Cavani muốn có mùa giải cuối cùng trọn vẹn với PSG và HLV Thomas Tuchel cũng cần kinh nghiệm của chân sút 33 tuổi cho những trận đấu khó khăn phía trước tại giải đấu số 1 châu Âu. Vậy nên mới đây 2 bên đã quyết định gia hạn hợp đồng thêm 2 tháng, tức kéo dài tới hết tháng 8.

Theo tiết lộ, sau khi kết thúc mùa giải cùng PSG, Cavani sẽ sang Anh thi đấu và nhiều khả năng bến đỗ của anh sẽ là Newcastle United – đội bóng chuẩn bị rơi vào tay tỷ phú người Ả-rập Saudi Mohammed bin Salman.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.