Qatar dùng 'chiêu' gì để đối phó U23 Việt Nam

Buổi tập của Qatar diễn ra trong thời tiết mưa lạnh. Ảnh: Al Arab.
Buổi tập của Qatar diễn ra trong thời tiết mưa lạnh. Ảnh: Al Arab.
Trong buổi tập cuối cùng trước trận bán kết với U23 Việt Nam, HLV Felix Sanchez đã chia 23 tuyển thủ Qatar ra thành hai đội, một đội tập chiến thuật để ra sân từ đầu, còn một đội chuẩn bị các phương án dự phòng.

Theo tờ Al Arab (Qatar), HLV Felix Sanchez đã đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật, các bài tập cũng như lựa chọn đội hình xuất phát trong buổi tập hôm 22/1. Ông thầy người Tây Ban Nha đặc biệt nhấn mạnh đến tốc độ phản công của Việt Nam.

Bất chấp thời tiết mưa lạnh ở Thường Châu, với nhiệt độ ngoài trời 2 độ C, toàn đội Qatar vẫn nghiêm túc thực hiện những chỉ dẫn của ông thầy người Tây Ban Nha.

"Sanchez đã nói chuyện với từng cầu thủ, làm thế nào để đối phó với Việt Nam, những người có tốc độ rất tốt", Al Arab mô tả. "HLV người Tây Ban Nha muốn giảm thiếu rủi ro trước vòng cấm, và yêu cầu học trò hạn chế mắc sai lầm".

Nhật báo có trụ sở ở Doha cũng tiết lộ, rằng Qatar rất quyết tâm đánh bại Việt Nam để giành quyền vào chung kết giải U23 châu Á 2018. "Các cầu thủ cam kết sẽ trình diễn thứ bóng đá mạnh mẽ, xứng đáng với đẳng cấp cũng như hành trình vào bán kết Qatar", tờ báo được phát hành lần đầu năm 1972 nhấn mạnh.

Cuối buổi tập hôm 22/1, Felix Sanchez đã chia 23 tuyển thủ Qatar ra thành hai đội, một đội tập chiến thuật để ra sân từ đầu, còn một đội chuẩn bị các phương án dự phòng.

Việt Nam hiện được ví là "ngựa ô" của vòng chung kết U23 châu Á 2018, sau khi loại Australia, Syria và Iraq trên đường vào bán kết. Đội trưởng Ahmad Moein cho biết, Qatar rất nghiêm túc trong trận gặp thầy trò Park Hang-seo.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG