Quả bóng Vàng Đỗ Thị Ngọc Châm ứng cử HĐND TP.Hà Nội

Quả bóng Vàng Đỗ Thị Ngọc Châm ứng cử HĐND TP.Hà Nội
TP - “Tôi sẽ cố gắng trong khả năng và tin tưởng sẽ làm tốt nhiệm vụ cầu nối, phản ánh những bức xúc, khó khăn của người dân tới lãnh đạo Thành phố, không chỉ trong lĩnh vực thể thao” - Đỗ Thị Ngọc Châm chia sẻ với Tiền Phong.

> Hiệp thương bầu đại biểu HĐND TP Hà Nội, TPHCM

Quả bóng Vàng 2008 Ngọc Châm mong làm cầu nối cho người dân với lãnh đạo Ảnh: Hồng Vĩnh
Quả bóng Vàng 2008 Ngọc Châm mong làm cầu nối cho người dân với lãnh đạo. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 là nữ cầu thủ bóng đá đầu tiên được giới thiệu vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố.

Cảm giác của Ngọc Châm như thế nào khi đón nhận tin mình được giới thiệu vào danh sách ứng cử HĐND Thành phố Hà Nội?

Đầu tiên là bất ngờ! Cũng không nghĩ mình sẽ được giới thiệu vì trong cơ quan, nhiều người hơn mình cả về tuổi đời cũng như kinh nghiệm công tác. Thú thực ban đầu thấy lo lo, nhưng cũng xen chút vui và tự hào.

Lần đầu ứng cử, Ngọc Châm có thấy bỡ ngỡ hay áp lực không?

“Đối chiếu với các tiêu chuẩn do tiêu chuẩn Mặt trận Tổ quốc đặt ra đối với các ứng cử viên: phụ nữ, trẻ, có thành tích và uy tín, phẩm chất tốt…thì Ngọc Châm hoàn toàn xứng đáng. Đấy là lý do Ngọc Châm được giới thiệu.” - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội Phạm Quang Long.

 

Có chứ! Bố mẹ thấy con gái đi đi về về tất bật chuẩn bị, cứ hỏi han suốt. Nhưng sau khi được tham dự lớp học dành cho các ứng cử viên lần đầu tiên, rồi qua 4 lần tiếp xúc cử tri thì thấy tự tin hơn rất nhiều, đồng thời cũng xác định được mục tiêu.

Lần đầu tiên đứng trước mọi người trình bày chương trình hành động của mình, thấy run lắm (cười). Còn căng thẳng hơn cả khi thi đấu. Nhưng sau quen dần thì bình thường. Mình biết nhiệm vụ và công việc cần làm, tự nhiên không thấy áp lực nữa.

Là người trẻ nhất trong 5 ứng cử viên, theo Ngọc Châm đấy sẽ là lợi thế hay bất lợi của mình?

Nhiều người hỏi tôi vậy đấy. Trong một cuộc giao lưu với các bạn sinh viên, rất đông bạn đã thốt lên “Ô! Sao trẻ thế?”, rồi sau đó là “xoay” bằng nhiều câu hỏi. Tôi thấy vui vì như thế mình nhận được sự quan tâm của mọi người, và đấy cũng có thể là một lợi thế. Tuổi trẻ, kinh nghiệm ít, nhưng tôi có niềm tin nếu trúng cử sẽ hoàn toàn đủ khả năng học hỏi để làm tốt trách nhiệm một người đại biểu của dân.

Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri như vậy, Ngọc Châm nhận thấy đâu là vấn đề được người dân quan tâm nhất hiện nay? Châm nghĩ sao khi thể thao không phải là lĩnh vực “nóng” so với nhiều vấn đề khác trong xã hội, bản thân có thể sẽ ít được quan tâm?

Việc làm và nhà ở cho sinh viên đang là vấn đề nóng bỏng. Ngoài ra, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách cho người có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chất độc da cam… rất đáng quan tâm. Nếu trúng cử thì không chỉ các vấn đề thể thao, chắc chắn tôi sẽ mở rộng sang những vấn đề khác, ít nhất là phải làm tốt nhiệm vụ cầu nối cho nguyện vọng, thắc mắc của người dân lên lãnh đạo Thành phố.

Đỗ Thị Ngọc Châm
Đỗ Thị Ngọc Châm.

Hỏi riêng về lĩnh vực thể thao, với những hiểu biết của mình, theo Ngọc Châm vấn đề gì của thể thao bức thiết nhất hiện nay?

Từng là VĐV, giờ chuyển sang công tác huấn luyện, tôi cho rằng giải quyết việc làm cho các VĐV sau khi nghỉ thi đấu là vấn đề cần quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh đấy, cần nâng cao đời sống cho VĐV, đặc biệt ở những môn lâu nay vốn ít được để ý. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn sẽ góp tiếng nói để thể thao nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của xã hội.

Đã từng có nhiều cán bộ, VĐV được đề cử đại biểu HĐND các cấp, nhưng số người trúng cử không nhiều. Ngọc Châm có nghĩ về điều đó?

Tôi có biết chị Vũ Bích Hường hay cô Hoàng An... là những người từng ứng cử đại biểu HĐND. Thực ra với tôi, được cũng lo mà không được cũng lo. Nhưng dù trúng cử hay không, tôi nghĩ rằng quá trình hoạt động trong thời gian qua cũng đã giúp tôi có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích.

Ngay bây giờ, mình cũng đã cảm thấy cần sống tốt, có trách nhiệm hơn trước áp lực của người dân rồi. Đấy là cái được đầu tiên. Còn nếu trúng cử, dĩ nhiên sẽ là niềm vinh dự rất lớn.

Trong thực tế có những đại biểu không hề phát biểu ý kiến nào trong suốt nhiệm kỳ. Theo Ngọc Châm, để hoàn thành tốt trách nhiệm của một người đại biểu HĐND, yêu cầu quan trọng nhất là gì?

Gần gũi, hiểu khó khăn, nguyện vọng của người dân và thêm nữa, phải dũng cảm. Đương nhiên cần phải có kiến thức, không chỉ riêng lĩnh vực của mình. Theo Châm là vậy.

Hồ sơ ứng cử của Đỗ Thị Ngọc Châm: Cán bộ Sở VH-TT&DL Hà Nội, HLV đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội Tràng An I - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. Đơn vị bầu cử số 7 của Ngọc Châm (quận Thanh Xuân) có tổng số ứng cử: 5 người. Số đại biểu được bầu: 3. Đỗ Thị Ngọc Châm là ứng cử viên trẻ nhất, sinh ngày 23-9-1985.

 

Nguyên Phong (thực hiện)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG