Quang Hải, Công Phượng bùng nổ, U23 Việt Nam đè bẹp Myanmar

Công Phượng cho thấy vai trò quan trọng đối với U23 Việt Nam.
Công Phượng cho thấy vai trò quan trọng đối với U23 Việt Nam.
TPO - Chiều 9/12, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Myanmar 4-0 ở cúp M150 nhờ sự toả sáng của Quang Hải và Công Phượng.  

Quang Hải là người ghi 2 bàn đầu tiên cho đội tuyển U23 Việt Nam, và cả hai đều xuất phát từ tình huống phối hợp với Công Phượng.

Bàn đầu tiên ở phút 11, nhận bóng từ chân Công Phượng bên góc trái khung thành U23 Myanmar, Quang Hải sửa một nhịp rồi tung cú cứa lòng vào góc xa, khiến thủ môn không thể cản phá. Chỉ 9 phút sau đó, tiền đạo CLB Hà Nội có bàn thắng thứ 2. Đây là một tuyệt phẩm.

Từ pha tấn công ở trung lộ, Quang Hải tỉa bóng cho Công Phượng. Tiền đạo HAGL đẩy lại cho đàn em và lần thứ 2, Quang Hải cứa lòng đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn U23 Myanmar.

 Hai bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải.

Trước và sau hai bàn thắng này, U23 Việt Nam đã chơi tấn công áp đảo đối phương. Đội bóng của HLV Park Hang Seo dễ dàng đẩy U23 Myanmar vào thế chống đỡ nhờ vượt trội cả về tuổi đời, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã đưa ra nhiều thay đổi về nhân sự, trong đó cả việc rút Quang Hải cùng đội trưởng Lương Xuân Trường khỏi sân. U23 Việt Nam dù vậy vẫn tạo được thế trận lấn lướt so với đối thủ. Phút 64, Văn Long ghi bàn gia tăng cách biệt lên 3-0.

Sau bàn thắng này, U23 Việt Nam tiếp tục tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 69, từ đường chuyền của Văn Long, Công Phượng thoát xuống tung cú dứt điểm chuẩn xác hạ thủ môn Sat Naing, đưa U23 Việt Nam dẫn 4-0. Đây là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo HAGL cho đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2017.

Phút 80, HLV Park Hang Seo đã rút Công Phượng khỏi sân, đưa Anh Tài (CLB Tp Hồ Chí Minh) vào thay. Ở trận đấu hôm nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thực hiện xoay tua rất nhiều vị trí, đúng với tuyên bố thử nghiệm để chọn quân cho VCK U23 châu Á 2018. 

Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam thắng 4-0 U23 Myanmar. Đây là khởi đầu không thể thuận lợi hơn của thầy trò HLV Park Hang Seo ở cúp M150.

Theo Clip: Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.