Quang Hải ghi siêu phẩm, CLB Hà Nội thắng đậm SLNA

Quang Hải lập siêu phẩm sau 17 trận "tịt ngòi". Ảnh: Vnexpress
Quang Hải lập siêu phẩm sau 17 trận "tịt ngòi". Ảnh: Vnexpress
TPO - Quang Hải lập siêu phẩm giúp CLB Hà Nội thắng giòn giã 4-0 trước SLNA ở trận cầu tâm điểm ở vòng 4 Wakeup 247 V-League 2019 trên sân Hàng Đẫy hôm nay.

Đương kim vô địch Hà Nội tiếp đội khách SLNA trên sân Hàng Đẫy là trận cầu tâm điểm của vòng 4 V-League 2019. Trước trận đấu này, cả hai đội đều cùng có chuỗi trận bất bại sau 3 vòng đầu tiên cùng được 7 điểm (2 thắng, 1 hòa) và cùng sánh vai nhau trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. 

Sức nóng của trận cầu tâm điểm chiều nay càng được đẩy lên đỉnh điểm khi gần 1.000 cổ động viên SLNA "phủ vàng" sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Trước đó, CĐV xứ Nghệ đã có buổi diễu hành từ sân vận động Mỹ Đình tới sân nhà của CLB Hà Nội.

Trận này, cả hai đội đều không có được lực lượng mạnh nhất. Hà Nội không có sự phục vụ của hàng loạt cái tên như Moses, Nguyễn Văn Quyết, Trần Đình Trọng hay Thành Chung. Trong khi đó, SLNA cũng vắng mặt một số trụ cột đang còn điều trị chấn thương là Văn Đức, Xuân Mạnh và Thế Cường. 

Dù vậy, với lực lượng đồng đều và có chiều sâu ở cả 3 tuyến, CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn nhiều. HLV Chu Đình Nghiêm có nhiều phương án nhân sự thay thế ở trận này, đặc biệt là tiền vệ Quang Hải sẵn sàng trở lại thi đấu, sau khi được cho nghỉ ở trận gặp Yangon ở AFC Cup.

Thực tế trên sân cũng cho thấy, CLB Hà Nội mạnh hơn các vị khách đến từ xứ Nghệ. Trận cầu đinh vòng bốn gần như được định đoạt chỉ sau 45 phút đầu tiên. Lần lượt Oseni, Pepe Omar và Quang Hải lập công giúp đội bóng thủ đô dẫn trước 3 bàn ngay hiệp 1. Với cá nhân Quang Hải, bàn thắng vào lưới đối phương như cởi bỏ áp lực cho tiền vệ của Hà Nội sau 17 trận tịt ngòi. 

Mục kích bàn thắng siêu phẩm của Quang Hải.

Dẫn trước tới 3-0, Hà Nội chơi thong dong trong hiệp 2, nhưng vẫn tạo thế trận lấn lướt trước đối thủ. Phút 86, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) phạm lỗi trong vòng cấm với Văn Đại. Trên chấm 11m, tiền đạo vào sân thay người Hoàng Vũ Samson ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho CLB Hà Nội.

Thắng đậm đội bóng xứ Nghệ ở vòng 4, CLB Hà Nội vươn lên ngôi đầu bảng V-League. Họ có cùng 10 điểm sau 4 trận so với CLB TP.HCM nhưng vượt trội về hiệu số (+11 so với +4).

Với cá nhân Quang Hải, màn trình diễn trong trận đấu này giúp anh có được danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.