Quang Hải lọt top 5 tài năng trẻ ấn tượng nhất Asian Cup 2019

Quang Hải lọt top 5 tài năng trẻ ấn tượng nhất Asian Cup 2019
Quang Hải lọt top 5 tài năng trẻ ấn tượng nhất Asian Cup 2019
TPO - Tờ Fox Sports châu Á đánh giá Nguyễn Quang Hải là một trong năm tài năng trẻ ấn tượng nhất ở vòng bảng Asian Cup 2019.

Sau khi vòng bảng Asian Cup 2019 khép lại, các chuyên gia của Fox Sports đã bầu chọn ra 5 tài năng trẻ gây ấn tượng mạnh nhất, bao gồm Anirudh Thapa của Ấn Độ, Ritsu Doan của Nhật Bản, Akram Afif của Qatar, Nguyễn Quang Hải của Việt Nam và Mohanad Ali của Iraq.

Theo thứ tự xếp hạng của Fox Sports, Quang Hải chỉ xuất sắc sau tiền đạo 18 tuổi Mohanad Ali của Iraq.

Ở vòng đấu bảng, Quang Hải đã thi đấu trọn vẹn cả 3 trận đấu của tuyển Việt Nam và là ngòi nổ chính trong chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Trong trận ra quân, Quang Hải chính là người tạo cơ hội khiến hậu vệ Iraq đá phản lưới nhà. Đến trận gặp Iran, tiền đạo của Hà Nội không thể hiện được nhiều vì đối thủ quá mạnh.

Ở trận đấu quyết định với Yemen, Quang Hải tỏa sáng với pha đá phạt thành bàn đẹp mắt khai thông thế bế tắc cho tuyển Việt Nam ở hiệp 1. Sau đó, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8.

Fox Sports nhận định: “Quang Hải luôn là ngôi sao mà người Việt Nam trông đợi khi khó khăn, và anh đã không khiến họ phải thất vọng ở Asian Cup 2019. Ngay trong trận đầu tiên, Quang Hải đã cho thấy đẳng cấp và khiến hàng thủ của Iraq nhiều phen khốn đốn. Cho dù tuyển Việt Nam không thể giành điểm, nhưng “số 19” vẫn để lại ấn tượng mạnh. Sau đó, anh trở thành người hùng trước Yemen. Đụng độ Jordan ở vòng 1/8, đội bóng của HLV Park Hang Seo chắc chắn phải nhờ đến cái chân trái ảo diệu của Quang Hải nếu muốn đi tiếp”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.