Quang Hải sốt virus, khó ra sân khi Hà Nội đấu Đà Nẵng

Quang Hải không được CLB Hà Nội đăng ký thi đấu 2 trận liên tiếp do chấn thương.
Quang Hải không được CLB Hà Nội đăng ký thi đấu 2 trận liên tiếp do chấn thương.
TPO - Quang Hải nhiều khả năng sẽ vắng mặt khi CLB Hà Nội làm khách trước SHB Đà Nẵng ở vòng 9 LS V-League 2020, diễn ra ngày 11/7 tới.  

Hai trận gần đây nhất của CLB Hà Nội (trước Sài Gòn FC và Viettel), Quang Hải đều không được đăng ký thi đấu. Anh bị chấn thương cơ háng sau trận gặp Becamex Bình Dương ở vòng 6 LS V-League 2020. Trong khi chấn thương chưa bình phục, Quang Hải mới đây lại bị sốt virus, phải truyền nước.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, chấn thương của Quang Hải đang tiến triển tốt tuy nhiên do sốt, thể lực của anh còn khá yếu, không tập luyện cùng các đồng đội. Anh vì vậy khó thể ra sân ở trận đấu với SHB Đà Nẵng.

Vắng Quang Hải là một tổn thất lớn với hàng công của CLB Hà Nội. Cho dù chưa ghi bàn thắng nào ở mùa giải năm nay nhưng sự có mặt của Quang Hải khiến hàng công đội đương kim vô địch chơi thanh thoát hơn rất nhiều. Tình hình càng nan giải với HLV Chu Đình Nghiêm khi trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng ngày mai, CLB Hà Nội vẫn trong cảnh sứt mẻ nghiêm trọng về lực lượng.

Chấn thương khiến cho Đình Trọng, Duy Mạnh và cả Pape Omar đều không thể thi đấu. Nếu tính cả các trường hợp đang bị đau nhẹ khác như Đức Huy, quân số có thể ra sân của CLB Hà Nội hiện chỉ còn 13 người, bao gồm...3 thủ môn. Ở chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng sau giai đoạn vất vả đầu mùa giải lại đang trải qua chuỗi trận có thành tích rất tốt, trong đó có chiến thắng 6-1 trước Quảng Nam và 3-0 Thanh Hoá.

Với 11 điểm, CLB Hà Nội hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng và hiện đang kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 5 điểm. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có cơ hội để rút ngắn cách biệt so với nhóm đầu nhưng cũng đứng trước nguy cơ rơi xuống nửa dưới nếu không giành được kết quả thuận lợi trước SHB Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.