Quang Hải cảnh báo về sự nguy hiểm của U23 Triều Tiên

Nguyễn Quang Hải và các đồng đội sẽ có thử thách khó khăn trước Triều Tiên vào ngày mai, 16/1.
Nguyễn Quang Hải và các đồng đội sẽ có thử thách khó khăn trước Triều Tiên vào ngày mai, 16/1.
TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết U23 Việt Nam cần chơi tập trung trước Triều Tiên trong cuộc đối đầu ngày mai, 16/1.

Trận đấu diễn ra lúc 20h15 trên sân vận động Rajamangala, thủ đô Bangkok của Thái Lan. U23 Việt Nam cần chiến thắng để có thể nuôi cơ hội giành suất vào tứ kết. Triều Tiên trong khi đó đã bị loại sau 2 trận thua liên tiếp trước UAE và Jordan.

Để chuẩn bị cho trận đấu, 17h hôm nay thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập tại Bangkok. Trước giờ tập, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đọc thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, động viên toàn đội thi đấu mạnh mẽ, kiên cường khi gặp Triều Tiên.

Trả lời báo chí, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, anh và các đồng đội rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ của người hâm mộ cả nước.

Đánh giá về trận đấu với Triều Tiên, Quang Hải cho biết: “Triều Tiên đã thua 2 trận trước UAE và Jordan, nhưng điều đó không có nghĩa U23 Việt Nam có thể coi thường họ. Đội sẽ phải tập trung tối đa để có thể giành chiến thắng. Cá nhân tôi sẽ nỗ lực để thi đấu với 100% khả năng”.

Triều Tiên là đội bóng rất gắn kết, họ có sức mạnh và sự quyết tâm rất lớn. Bởi vậy để giành được chiến thắng, U23 Việt Nam cần có sự quyết tâm cao hơn họ.

Theo Nguyễn Quang Hải, U23 Việt Nam cũng sẽ rèn luyện để có thể tấn công tốt hơn, dứt điểm nhiều hơn để có thể ghi bàn. Qua 2 trận đấu, Quang Hải và các đồng đội vẫn chưa có bàn thắng nào ở giải đấu.  

Trao đổi thêm với Tiền Phong, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã động viên tinh thần toàn đội, giữ sự tập trung và thi đấu nỗ lực trước Triều Tiên. Vừa qua một số cũng hỏi tôi về khả năng Jordan và UAE “bắt tay” nhau để loại Việt Nam. Theo tôi U23 Việt Nam không nên phân tán sự tập trung vào vấn đề đó mà yêu cầu cần thiết là các cầu thủ tập trung vào chuyên môn, nỗ lực để giành kết quả tốt trước Triều Tiên”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.