Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ VN trao thưởng đặc biệt cho lực sỹ Vương Thị Huyền

Lê Xuân Sơn- Tổng biên tập báo Tiền Phong- Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao thưởng cho VĐV Vương Thị Huyền.
Lê Xuân Sơn- Tổng biên tập báo Tiền Phong- Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao thưởng cho VĐV Vương Thị Huyền.
TPO - Chiều 31/12/2019, tại trụ sở báo Tiền Phong, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong đã tổ chức buổi lễ trao thưởng cho vận động viên cử tạ Vương Thị Huyền với thành tích xuất sắc và truyền nguồn cảm hứng cho tất cả những đồng đội, đồng nghiệp thi đấu tại SEA Games 30.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong- Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cho biết: "Trong quá trình thi đấu tại SEA Games 30, các vận động viên (VĐV), trong đó có VĐV Vương Thị Huyền đã thể hiện ý chí và nghị lực phi thường khiến nhân dân cả nước tự hào và bạn bè quốc tế cảm phục.

Mỗi lần quốc ca Việt Nam vang lên ở đấu trường khu vực, chúng tôi đều cảm thấy xúc động, và trân trọng những công sức của các VĐV, những người đã hy sinh tuổi trẻ, thậm chí cả những giây phút ít ỏi bên gia đình cũng không có, để mang vinh quang về cho Tổ Quốc. SEA Games vừa qua, VĐV Vương Thị Huyền đã nén cả nỗi đau mất cha để thi đấu để mang về tấm HCV quý giá. Chúng tôi rất cảm phục vì điều đó".

Bên cạnh Vương Thị Huyền, 4 VĐV điền kinh gồm Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định), Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) cũng đã được Ban tổ chức trao thưởng và vinh danh trước đó, vì thể hiện tinh thần và ý chí Việt Nam trong tập luyện và thi đấu, truyền cảm hứng tích cực tới đông đảo người hâm mộ thể thao nước nhà. Phần thưởng là 10 triệu đồng cho mỗi VĐV.

Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ VN trao thưởng đặc biệt cho lực sỹ Vương Thị Huyền ảnh 1
Tại buổi lễ, Vương Thị Huyền xúc động cho biết: "Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong đã trao cho tôi phần thưởng này. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu và mang lại nhiều thành tích trong tương lai".

Vương Thị Huyền là một vận động viên tài năng, nhưng vô cùng đặc biệt của thể thao Việt Nam. Dù giành nhiều thành công ở môn cử tạ trên các đấu trường trong nước, châu Á và thế giới nhưng cô lại chưa một lần hưởng niềm vui tại các kỳ SEA Games.

Niềm khát khao lên đỉnh vinh quang ở đấu trường khu vực cuối cùng cũng được Vương Thị Huyền hiện thực hoá ở kỳ Đại hội trên đất Philippines vừa qua. Sau khi giành tấm huy chương Vàng ở hạng cân 45 kg cho đoàn thể thao Việt Nam, cô bật khóc nức nở khi nhắc đến cha mẹ đã khuất. Cô muốn giành tặng tấm huy chương danh giá này cho cha mẹ của mình, những người lúc sinh thời luôn ủng hộ và dõi theo từng bước chân của cô trong sự nghiệp thể thao.

Sau SEA Games, Vương Thị Huyền tiếp tục hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Tháng 1/2020, Vương Thị Huyền sẽ sang Italia ngay trong 30 Tết để dự Cúp thế giới (Roma, 27-31/1). Giải đấu này cùng với giải vô địch châu Á tại Kazakhstan vào nửa cuối tháng 4, sẽ là hai mặt trận cuối cùng để Vương Thị Huyền tích thêm điểm số đảm bảo thứ hạng trong hành trình tìm kiếm tấm vé dự Olympic Tokyo vào tháng 8/2020.

MỚI - NÓNG