Ra mắt giải Vietnam Top 500 CEO Golf Championship

TBT Báo VietNamNet, Trưởng BTC giải Phạm Anh Tuấn phát biểu tại họp báo
TBT Báo VietNamNet, Trưởng BTC giải Phạm Anh Tuấn phát biểu tại họp báo
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Báo Vietnamnet và 11 năm công bố- vinh danh 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Báo Vietnamnet phối hợp với Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức giải Vietnam Top 500 CEO Golf Championship (VCG500).

Tải giải đấu này, các CEO hàng đầu Việt Nam sẽ tranh tài trên sân golf. Hơn thế, VCG500 2018 sẽ là nơi những nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp gặp gỡ, giao hữu, kết nối và chia sẻ những cơ hội hợp tác mới.

Giải sẽ diễn ra vào ngày 20/1/2018 trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng (Đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng), ngay sau Lễ công bố 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017 (VNR500) tại khách sạn Grand Plaza (Hà Nội) trước đó một ngày..

VCG500 2018 dự kiến sẽ thu hút hơn 100 người tham dự. Giải đấu bao gồm 3 bảng, theo thể thức đấu gậy chia bảng có tính điểm chấp ngày (hệ thống System 36). Luật của R&A và USGA (Luật Golf do Royal Ancient St Andrews Anh Quốc và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ xuất bản) và luật địa phương do Ban Tổ chức quy định sẽ chính thức được áp dụng tại giải đấu.

Đặc biệt, song hành với giải VCG500 2018, Ban tổ chức giới thiệu Chương trình Học bổng Michael Dukakis Fellowship của Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo & Sáng tạo nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân lãnh đạo xuất sắc đến từ các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, khoa học, thể thao, quản lý nhà nước và xã hội…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.