Ra quân AFF Cup, HLV Lào mạnh miệng đòi thắng tuyển Việt Nam

HLV Sundramoorthy của ĐT Lào.
HLV Sundramoorthy của ĐT Lào.
TPO - Tân HLV Sundramoorthy của đội tuyển Lào đặt mục tiêu cùng các học trò giành trọn 3 điểm khi đọ sức với tuyển Việt Nam ở loạt trận ra quân tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Vào tối 8/11 tới đây, đội tuyển Lào sẽ tiếp các cầu thủ Việt Nam trong trận ra quân tại vòng bảng AFF Cup 2018. Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, nhưng tân HLV Sundramoorthy của tuyển Lào tỏ ra khá tự tin. Theo nhà cầm quân người Singapore này, với lợi thế sân nhà, đội bóng của ông hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

“Phải nói thực rằng nằm ở bảng đấu có Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Campuchia là vô cùng khó khăn. Nhưng tôi tin rằng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thể thức mới giúp các cầu thủ Lào có cơ hội được thể hiện trước khán giả nhà. Tôi chắc chắn họ sẽ đoàn kết, đá hết mình. Tôi tin tưởng toàn đội sẽ có kết quả tốt trong hai trận đấu sân nhà với Việt Nam và Myanmar”, HLV Sundramoorthy cho hay.

Sundramoorthy không phải cái tên xa lạ với bóng đá Đông Nam Á. Ông là cựu danh thủ bóng đá Singapore, từng đối đầu với tuyển Việt Nam khi còn là cầu thủ. Khi chuyển sang nghiệp cầm quân, ông đã 2 lần dẫn dắt đội tuyển Singapore, trong đó lần thứ 2 kéo dài 2 năm, từ 2016 tới 2018. Trong giai đoạn này, đội tuyển Singapore đã có trận giao hữu với ĐT Việt Nam vào hè 2016 (hai đội hòa 0-0).

Tháng 4/2018 vừa qua, HLV Sundramoorthy bị LĐBĐ Singapore cắt hợp đồng. Tới tháng 10, ông bất ngờ nhận lời dẫn dắt đội tuyển Lào.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.