Real lập kỷ lục tệ hại trước PSG, HLV Zidane nói gì?

Bale thất vọng vì bàn thắng bị VAR từ chối.
Bale thất vọng vì bàn thắng bị VAR từ chối.
TPO - Thống kê từ Opta cho thấy, trong suốt 90 phút làm khách tại Parc des Princes, Real Madrid thực hiện 8 pha dứt điểm, nhưng không một lần nào đưa bóng trúng mục tiêu. Đây là kết quả tệ nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong 578 trận gần nhất.

Lượt trận đầu tiên bảng A vòng bảng Champions League mùa giải 2019/2020, Real Madrid phải tới làm khách tại sân Công viên các Hoàng tử của PSG. Một ngày đáng quên cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi họ thảm bại 0-3, trong đó có 2 bàn đến từ người cũ Angel di Maria. Đây cũng là trận thứ 3 trong 4 trận gần nhất mà đội bóng của HLV Zidane không biết thắng.

Mọi thứ càng trở nên tệ hơn nếu nhìn vào 90 phút của Real Madrid tại sân Công viên các Hoàng tử. Cụ thể, theo thống kê từ Opta, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dứt điểm tổng cộng 8 lần, tức nhiều hơn chủ nhà 1 lần, nhưng sự hiệu quả thì kém rất xa. Trong 7 lần dứt điểm, PSG có 5 lần đưa bóng trúng mục tiêu và ghi 3 bàn thắng, còn 8 lần dứt điểm của Real Madrid không lần nào đưa bóng trúng khung gỗ mà thủ môn Keylor Navas trấn giữ cả.

Đây là trận đấu đầu tiên trong vòng 16 năm kể từ mùa 2003/04 đến nay mà Real Madrid không có một cú sút nào trúng mục tiêu ở cả 90 phút thi đấu. Tính riêng trong đấu trường Champions League thì đây là lần đầu trong 167 trận đã trải qua mà đội chủ sân Bernabeu làm nên kỷ lục tệ hại này. Còn nếu tính trên mọi đấu trường chính thức thì sau 578 trận, lần đầu tiên “Kền kền trắng” chẳng có một cú sút nào trúng đích.

Một ngày thi đấu đáng quên của hàng công khi mà Eden Hazard - tân binh hơn 100 triệu euro của Real Madrid im hơi lặng tiếng, Karim Benzema và cả Gareth Bale cũng không làm gì hơn được ngoài hai bàn thắng bị từ chối bởi VAR. Trong một kỷ lục đáng buồn khác, Real đã thua ba trong tổng số bốn trận đấu ở Champions League gần nhất với 3 hoặc nhiều hơn 3 bàn thua.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Zidane thừa nhận, Real Madrid đã thua PSG về mọi mặt: “Họ xuất sắc hơn chúng tôi mọi mặt, trong lối chơi, ở hàng tiền vệ, nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là cường độ thi đấu. Chúng tôi để thua rất nhiều trong những màn tranh chấp tay tôi khiến mọi thứ trở nên khó khăn. PSG là đội bóng mạnh. Họ xứng đáng thắng. Chúng tôi thua vì những sai lầm của chúng tôi”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.