'Real quá yếu, Bayern lẽ ra phải thắng... 7-2'

'Real quá yếu, Bayern lẽ ra phải thắng... 7-2'
TPO - Các cầu thủ Bayern Munich rất bất mãn vì cho rằng thua Real Madrid trong trận đấu mà họ chơi tốt hơn.

Rạng sáng nay, Bayern đã để thua ngược Real 1-2 ở lượt đi bán kết Champions League ngay trên sân nhà Allianz Arena. Thất bại này khiến cơ hội lọt vào chung kết của “Hùm xám” còn lại rất ít bởi lẽ họ phải chơi trận lượt về tại Bernabeu.

Joshua Kimmich đã đưa Bayern vượt lên dẫn trước từ hiệp 1, nhưng những sai lầm phòng ngự khiến họ thủng lưới 2 lần liên tiếp sau các pha dứt điểm của Marcelo và Marco Asensio.

Trung vệ Niklas Sule, người vào thay thế J.Boateng bị chấn thương, rất thất vọng vì kết quả này. Theo Sule, Real không mạnh như người ta tưởng và lẽ ra Bayern có thể thắng đậm.

Niklas Sule nói: “Sẽ không có ai rên rỉ nếu chúng tôi thắng 5-2. Tôi chưa bao giờ thấy Real Madrid yếu đuối như vậy khi hành quân đến Munich”.

Đồng quan điểm với Sule, hậu vệ Kimmich thậm chí cho rằng Bayern có thể thắng... 7-2 nếu tận dụng tốt cơ hội. Hậu vệ phải người Đức nói: “Tôi nghĩ tỉ số phải là 7-2. Tôi nghĩ các bạn cũng thấy vậy nếu xem trận đấu”.

“Chúng tôi có 2 hoặc 3 cơ hội ngon ăn ngay trong hiệp 1. Sau đó, Franck Ribery tiếp tục có thêm nhiều cơ hội tốt. Tôi không thể kể lại hết các tình huống mà Bayern có thể ghi bàn, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể ghi 6, 7 bàn thay vì 1 bàn”.

Trong khi đó, cầu thủ đang khoác áo Bayern theo dạng cho mượn từ Real là James Rodriguez cũng rất tiếc nuối. Theo James Rodriguez, Bayern đã có nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn Real.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.