Ronaldinho bất ngờ được ra tù sau 32 ngày ‘bóc lịch’

Ronaldinho được tòa án Paraguay cho tại ngoại.
Ronaldinho được tòa án Paraguay cho tại ngoại.
TPO - Ronaldinho đã bất ngờ được thẩm phán Paraguay cho tại ngoại sau 32 ngày bị giam giữ ở nhà tù khét tiếng Agrupacion Especializada.

Huyền thoại bóng đá người Brazil, Ronaldinho và anh trai Roberto Assis  bị cảnh sát Paraguay bắt giữ hôm 6/3 với cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả. Bất chấp danh tiếng của bản thân, Ronaldinho và sự trợ giúp của các luật sư, Ronaldinho vẫn bị cơ quan chức năng tống giam vào nhà tù nổi tiếng Parguay, Agrupacion Especializada.

Sau đó, Ronaldinho đã cố gắng xin được bảo lãnh nhưng bị từ chối. Tòa án Paraguay xếp anh vào dạng tội phạm có thể bỏ trốn khỏi quốc gia này sau khi tại ngoại.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra vào hôm qua khi thẩm phán Gustavo Amarilla đồng ý cho Ronaldinho và anh trai nộp tiền bảo lãnh sau hai lần bác bỏ. Theo truyền thông địa phương, số tiền bảo lãnh mà cựu tiền đạo này phải nộp lên đến 1,6 triệu USD. Hiện tại vẫn chưa rõ Ronaldinho lấy khoản tiền lớn này ở đâu, bởi lẽ trước đó anh đã rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính do làm ăn thua lỗ. Huyền thoại người Brazil vướng vào vòng lao lý lần này cũng chỉ vì sang Paraguay theo lời mời của một nhà tài trợ không tên tuổi.

Ronaldinho và Roberto Assis bị quản thúc tại khách sạn Palmaroga ở thủ đô Asuncion, cách nhà tù Agrupacion Especializada khoảng 3 km. Ronaldinho và anh trai sẽ ở tại khách sạn này và được cảnh sát theo dõi thường xuyên trong thời gian chờ xét xử.

Như vậy, Ronaldinho đã trải qua 32 ngày ngồi tù. Trong thời gian “bóc lịch”, cựu tiền đạo này vẫn tỏ ra vui vẻ, lạc quan như thường thấy. Anh rất tích cực tham gia vào hoạt động chung, đặc biệt là các trận đấu bóng đá.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.