Ronaldo cấm tiệt người nhà nhắc đến... Messi

Ronaldo cấm tiệt người nhà nhắc đến... Messi
TPO - Cristiano Ronaldo có khá nhiều quy định đặc biệt khi ở nhà. Một trong số đó là việc anh cấm người khác nhắc đến cái tên của đại kình địch... Lionel Messi.

Messi được coi là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Ronaldo. Các cuộc tranh cãi ai là cầu thủ xuất sắc nhất giữa 2 người nổ ra thường xuyên và không có hồi kết. Thực tế ở thời điểm này, Messi và Ronaldo đều đã giành được 5 Quả bóng vàng và chinh phục vô số kỷ lục cá nhân khác nhau.

Có lẽ vì bị so sánh quá nhiều với Messi nên Ronaldo đã cấm tiệt người nhà nói về tiền đạo người Argentina. Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện trên L'Equipe, mẹ và chị gái của Cristiano Ronaldo, bà Dolores Aveiro và cô Katia Aveiro đã tiết lộ thông tin thú vị này.

Katia cho biết: “Ở nhà, chúng tôi không được nhắc về Messi. Ronaldo nói rằng khi bước qua cánh cửa nhà, mọi công việc sẽ tạm gác lại. Gia đình là nơi để Ronaldo thư giãn và lấy lại năng lượng sau những ngày mệt mỏi”.

Theo Katia, Ronaldo không hề đố kỵ Messi mà chỉ muốn tránh xa thị phi trong những cuộc so sánh không có hồi kết với tiền đạo người Argentina. Tiền đạo này thậm chí ủng hộ cậu con trai cả Ronaldo Junior hâm mộ “kình địch”. Trong các sự kiện lớn, Ronaldo Junior đều đòi bám đuôi cha để gặp gỡ thần tượng.

Trong khi đó, bà Dolores thừa nhận gia đình Ronaldo chịu rất nhiều áp lực vì cậu con trai quá nổi tiếng. Tuy vậy, họ vẫn luôn ủng hộ Ronaldo vô điều kiện và cố gắng giúp tiền đạo này có thể tập trung hoàn toàn vào việc thi đấu.

Bà Dolores nói: “Tôi phải chịu đựng rất nhiều lời lẽ không hay về Ronaldo. Đôi khi, mọi thứ thật khó khăn, nhưng tôi tự nhủ mình cần bỏ qua tất cả và dành thời gian cho những điều tốt đẹp hơn”.

“Tôi không nghĩ Ronaldo có thể rời xa gia đình. Một ngày nào đó nếu Ronaldo rời khỏi Tây Ban Nha, cả gia đình sẽ đi theo nó. Con trai tôi không phải là cỗ máy nhưng nó sẽ chơi bóng đến khi không thể chơi được nữa”.

MỚI - NÓNG