Ronaldo hay nhất trong lịch sử M.U tại Premier League?

Ronaldo gây tranh cãi lớn khi được bầu chọn là cầu thủ M.U hay nhất tại Ngoại hạng Anh.
Ronaldo gây tranh cãi lớn khi được bầu chọn là cầu thủ M.U hay nhất tại Ngoại hạng Anh.
TP - Tiền đạo người Bồ Đào Nha được người hâm mộ bầu chọn là cầu thủ hay nhất của M.U tại kỷ nguyên Premier League.

Trong ngày kỉ niệm 1000 trận đấu tại kỷ nguyên Premier League, ngay sau trận M.U gặp Watford hôm 13/5, Quỷ đỏ đã tổ chức một cuộc bình chọn trên website riêng của CLB với các đề cử Cầu thủ hay nhất, bàn thắng đẹp nhất, trận đấu hấp dẫn nhất và pha cứu thua ấn tượng nhất tại Ngoại hạng Anh, kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên Premier League năm 1992.

Ở hạng mục Cầu thủ hay nhất, Cristiano Ronaldo giành chiến thắng khi được người hâm mộ bình chọn là cầu thủ hay nhất của M.U trong lịch sử 26 năm tại Ngoại hạng Anh. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ryan Giggs và Paul Scholes, 2 huyền thoại thuộc thế hệ vàng 1992.

Ngay khi kết quả bầu chọn được công bố, rất nhiều CĐV đã lên tiếng phản ứng dữ dội. Nhiều người cho rằng Ronaldo còn thua xa huyền thoại Eric Cantona, người giành 4 chức vô địch Premier League trong 5 năm chơi bóng ở M.U. Bên cạnh đó, nhiều CĐV cũng cho rằng Ronaldo không thể sánh với các tượng đài Ryan Giggs, Paul Scholes hay thậm chí là Wayne Rooney, Rio Ferdinand.

Ronaldo được Sir Alex Ferguson mang về “Nhà hát của những giấc mơ” vào tháng 8/2003 với mức giá kỷ lục 12,2 triệu bảng cho một cầu thủ trẻ mới chỉ 18 tuổi. Dưới sự dìu dắt của chiến lược gia người Scotland, chân sút người Bồ Đào Nha nhanh chóng chứng minh được tài năng của mình, tiến bộ vượt bậc sau mỗi mùa bóng và vươn lên trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Sau 6 mùa giải tại Old Trafford, Ronaldo ghi 118 bàn thắng sau 292 lần ra sân và giành được 3 chức vô địch Premier League cùng M.U. Thành tích đáng nhớ nhất của Ronaldo tại M.U là mùa 2007/2008 khi anh ghi tới 42 bàn thắng trên mọi mặt trận, qua đó giúp Quỷ đỏ giành cú đúp Champions League và Premier League vào cuối mùa. Thành tích này cũng giúp anh có lần đầu tiên giành Quả bóng Vàng vào năm 2008 trước khi chuyển đến Real Madrid vào mùa hè 2009.

Ở tuổi 33, Ronaldo đang thể hiện phong độ đi xuống. Anh vừa trải qua mùa giải La Liga tệ nhất trong sự nghiệp khi mới chỉ có 25 bàn và 5 đường chuyền dọn cỗ từ đầu mùa. Những gì mà siêu sao người Bồ đang làm được thua xa so với mùa giải 2014/2015, thời điểm có phong độ tốt nhất (48 bàn và 16 đường chuyền dọn cỗ). Đó cũng là một trong những lý do khiến anh không còn nhận được sự mến mộ tuyệt đối từ các CĐV.

Ở các hạng mục còn lại, Wayne Rooney với bàn thắng xe đạp chổng ngược tung lưới Man City trong chiến thắng 2-1 của M.U tháng 2/2011 được bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất. Ngoài ra, trong một trận derby kịch tính khác, M.U giành chiến thắng 4-3 trước Man City vào tháng 9/2009 với bàn thắng ấn định tỉ số ở những phút bù giờ cuối cùng của Michael Owen được bình chọn là Trận đấu hay nhất. Trong khi đó, tình huống David de Gea bay người cản phá cú sút phạt của Joan Mata tháng 2/2012 được bầu chọn là Pha cứu thua suất sắc nhất. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.