Ronaldo: Tuổi 34 vẫn đẳng cấp và khác biệt

Ronaldo: Tuổi 34 vẫn đẳng cấp và khác biệt
TP - Nhiều CĐV ngỡ ngàng khi chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp của Ronaldo ở trận gặp Ajax Amsterdam bởi anh mới trở lại thi đấu sau 2 tuần dưỡng thương.

Trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2018/2019 rạng sáng qua, Ronaldo có bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội chủ nhà Ajax Amsterdam ở những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Từ đường chuyền thuận lợi của Joao Cancelo, chân sút người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới của thủ thành Andre Onana.

Dù đội nhà để rơi điểm đáng tiếc khi Ajax Amsterdam có bàn gỡ hoà 1-1 nhờ công của David Neres, nhưng cá nhân Ronaldo vẫn khiến nhiều CĐV ngỡ ngàng với phong độ cao, bởi anh mới trở lại sau 2 tuần dưỡng thương. Tiền đạo 34 tuổi bị căng cơ đùi khi trở về khoác áo tuyển Bồ Đào Nha hôm 26/3 và nghỉ thi đấu từ đó cho tới trước trận đấu hôm qua.

Không chỉ người hâm mộ, HLV Max Allegri cũng dành những lời khen có cánh cho học trò cưng sau trận đấu: “Ronaldo một lần nữa chứng minh ở đẳng cấp khác hoàn toàn so với phần còn lại. Khả năng tính toán thời gian và di chuyển của cậu ấy không giống bất kỳ ai”. 

Thậm chí cả đối thủ cũng phải “ngả mũ” trước tài năng của Ronaldo. Hậu vệ đội trưởng Ajax Amsterdam, Matthijs De Ligt thừa nhận rằng: “Ronaldo là con mãnh thú trong vùng cấm. Dù khoảng trống rất nhỏ, nhưng anh ấy đã nhìn ra và di chuyển tới đó một cách nhanh không tưởng. Đó là điểm mạnh nhất của anh ấy”.

Một lần nữa, Ronaldo lại chứng tỏ anh xứng đáng với biệt danh “ông vua châu Âu” mà người hâm mộ yêu mến dành cho anh. Tiền đạo 34 tuổi tiếp tục dẫn đầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League. Pha lập công trên sân Amsterdam Arena đánh dấu cột mốc bàn thắng thứ 125 của chân sút người Bồ Đào Nha ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Siêu sao Messi của Barcelona chỉ xếp sau với 108 bàn và cựu danh thủ Raul Gonzalez (Real Madrid và Schalke 04) có 71 bàn.

Nếu chỉ tính riêng ở vòng đấu knock-out Champions League, Ronaldo ghi được tới 64 bàn thắng. Thành tích này nhiều hơn 2 người xếp sau gồm Lionel Messi (Barcelona, 42 bàn) và Thomas Muller (Bayern Munich, 21 bàn) cộng lại. Bên cạnh đó, chân sút người Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ ghi bàn bằng đầu nhiều nhất của Champions League. Pha đánh đầu tung lưới Ajax Amsterdam là lần thứ 23 cựu cầu thủ M.U đánh đầu ghi bàn tại đấu trường này.

Ngày này cách đây đúng 12 năm trước, 11/4/2007, Ronaldo đã ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu danh giá nhất châu Âu trong chiến thắng bùng nổ 7-1 của Manchester United trước AS Roma. Anh lập cú đúp ở các phút 44 và 49 để cùng Wayne Rooney, Patrice Evra, Alan Smith, Michael Carrick và De Rossi tạo nên cơn mưa bàn thắng trên sân nhà Old Trafford hủy diệt đại diện đến từ Italy.   

Trải qua 12 năm, Ronaldo ngày càng hoàn thiện bản thân để trở thành siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới. Tuổi 34, Ronaldo vẫn dũng mãnh và phi thường, vẫn thể hiện đẳng cấp cao và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Không còn quá quan tâm tới các danh hiệu và kỷ lục, cái đích của tiền đạo người Bồ Đào Nha lúc này chỉ đơn giản chỉ là chơi bóng và cống hiến.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.