Ryan Giggs muốn đưa tuyển Việt Nam tới World Cup

Ryan Giggs ký hợp đồng trở thành giám đốc đào tạo của PVF. Ảnh: Đ.H.
Ryan Giggs ký hợp đồng trở thành giám đốc đào tạo của PVF. Ảnh: Đ.H.
TP - Thông qua việc đầu tư phát triển đào tạo trẻ, Ryan Giggs tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự ngày hội bóng đá thế giới, World Cup vào thời điểm năm 2030.

Ryan Giggs và Paul Scholes, hai cựu danh thủ của Manchester United đang có mặt tại Việt Nam theo lời mời của Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá Việt Nam (PVF) của tập đoàn Vingroup. Theo hợp đồng ký kết giữa đôi bên, Giggs sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc đào tạo, chịu trách nhiệm huấn luyện cầu thủ và đào tạo HLV. Hỗ trợ cho anh chính là người đồng đội ở MU, Paul Scholes.

Hôm qua 20/11, cả hai đã tham dự lễ khánh thành cơ sở mới của PVF ở Hưng Yên, với trang thiết bị hiện đại. Tổng mức đầu tư của VPF trong năm 2017 vào cơ sở này theo thông báo, lên tới 30 triệu USD. Nơi đây sở hữu hệ thống 1 sân thi đấu chính thức và 6 sân tập kích thước tiêu chuẩn 11v11 với mặt cỏ được FIFA Quality Prom chứng nhận. Trung tâm cũng có hệ thống phòng chức năng như phòng tập GYM, hệ thống phòng bơi gồm 1 bể trị liệu đối cực, 1 bể vật lý trị liệu dưới nước… toàn bộ được xây dựng trên diện tích 22 ha.

Cơ sở vật chất hiện đại chính là điểm gây ấn tượng đặc biệt mạnh đối với Ryan Giggs khi tham quan PVF. “Tôi đã tập luyện nhiều năm ở Carrington của Manchester United, và đó là một trong những trung tâm huấn luyện hàng đầu thế giới. Sau khi tham quan PVF, tôi có thể khẳng định hạ tầng tại đây không thua kém gì Carrington, thậm chí nhiều thứ còn tốt hơn”-Ryan Giggs cho biết.

Theo Ryan Giggs, với kinh nghiệm thi đấu và tham gia quản lý trong hệ thống của Manchester United cùng việc được làm việc với Sir Alex Ferguson, anh hy vọng sẽ có thể giúp PVF trở thành một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Giggs tin rằng hệ thống hạ tầng hiện đại là một trong những yếu tố giúp PVF đào tạo nên những cầu thủ xuất sắc, đủ khả năng thi đấu ở Anh và thậm chí tại ngay Manchester United. Cùng với đó, cơ hội tham dự World Cup có thể mở ra đối với đội tuyển Việt Nam. Giggs nói: “Bằng kinh nghiệm của mình, tôi sẽ giúp PVF đạt mục tiêu tạo ra những nhân tố có thể giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup 2030. Tôi sẽ cùng BHL xây dựng kế hoạch tập luyện, chế độ dinh dưỡng, đồng thời truyền khát khao chiến thắng cho các cầu thủ”.

Lễ khánh thành cơ sở mới của PVF hôm qua có sự tham dự của đông đảo giới lãnh đạo bóng đá, quan chức ngành thể thao và các CĐV. Theo Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, VPF là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của Việt Nam hiện nay, với cơ sở vật chất hiện đại. Ông Trần Quốc Tuấn đánh giá sự phát triển của PVF và nhiều trung tâm đào tạo trẻ khác là tiền đề để bóng đá Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Theo ông Lê Khắc Tiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý PVF, trung tâm được thành lập từ năm 2009 với mục tiêu phi lợi nhuận, nhằm đào tạo các cầu thủ trẻ cho bóng đá Việt Nam. “Chúng tôi đã thực hiện đào tạo trẻ một cách bền bỉ và từ đó tới nay đã góp nhiều lứa cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt Nam. Giờ là thời điểm tăng tốc để tạo nên những cầu thủ trẻ toàn diện hơn nhằm đóng góp cho ĐTQG, với đích tới là World Cup”.

Nhân lễ khánh thành cơ sở mới, PVF hôm qua đã tổ chức các trận đấu giao hữu quốc tế giữa lứa U15 của các đội Stoke City (Anh), Central Coast Mariners (Úc) và Busan I’Park (Hàn Quốc) với U15 PVF. Cả ba đội khách mời đều đến từ những CLB chuyên nghiệp hàng đầu các châu lục. Thông báo của PVF cho biết việc thi đấu giao lưu sẽ là hoạt động thường xuyên của trung tâm để giúp các cầu thủ trẻ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm.

Giggs và Scholes là hai thành viên trong lứa 1992 do Sir Alex Ferguson đào tạo và dẫn dắt. Cả hai dành trọn sự nghiệp bóng đá cho MU. Giggs thi đấu 672 trận cho MU, ghi 114 bàn. Scholes đã chơi 499 trận, ghi 107 bàn. Scholes được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất lịch sử giải Ngoại hang Anh, Premier League.      

MỚI - NÓNG