Sẵn sàng xung trận tranh Siêu Cup Quốc gia

HLV Trần Minh Chiến của Bình Dương tại buổi họp báo chiều 15/2. ảnh: như ý
HLV Trần Minh Chiến của Bình Dương tại buổi họp báo chiều 15/2. ảnh: như ý
TP - Sau buổi tập cuối cùng vào chiều qua, hai đội Hà Nội FC và Becamex Bình Dương đều đã sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2018, để cống hiến cho khán giả một trận cầu đỉnh cao “khai xuân”.

Hà Nội dùng đội hình mạnh tranh Siêu cúp

 Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tranh Siêu Cúp Quốc gia vào chiều nay (16/2), trợ lý Huấn luyện viên (HLV) Trần Tiến Anh của Hà Nội cho biết: “Chắc chắn câu lạc bộ (CLB) Hà Nội sẽ đưa ra đội hình mạnh để đấu với Bình Dương. Ai cũng biết, Bình Dương là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và cống hiến cho khán giả một trận cầu hay nhất”.

Tại vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League tối 12/2, Hà Nội vượt qua Bangkok United (Á quân Thai League 2018) với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Thủ quân Văn Quyết cho rằng, đó là yếu tố tinh thần lớn để anh và các đồng đội tiếp tục chơi thăng hoa ở trận này: “Trận tranh Siêu cúp luôn là một trận đấu hấp dẫn, với tính chất mở màn cho một mùa giải mới. Hà Nội vừa trải qua một trận đấu tốt khi đánh bại Bangkok United với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Đó là ưu thế tinh thần lớn với chúng tôi”.

Đánh giá cao đối thủ, nhưng Văn Quyết khẳng định: Ban huấn luyện (BHL) đã chuẩn bị rất kỹ về lực lượng để có thể đánh bại Bình Dương trong trận này: “CLB Hà Nội từng có những chiến thắng hết sức thuyết phục trước Bình Dương. Trận này đá trên sân Hàng Đẫy không có lý do gì mà CLB Hà Nội không chơi với 200% sức. Toàn đội phải tập trung cao vì đối thủ rất mạnh, có những cá nhân tốt. Bản thân tôi phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho từng trận đấu, kể cả được ra sân ở cả trận Siêu cúp lẫn gặp CLB Trung Quốc tới đây. Đây cũng là trận đấu quan trọng nhưng hiện giờ toàn đội đang tập trung tinh thần cho trận Siêu cúp”.

Bình Dương sẵn sàng làm nên lịch sử

 Hôm qua, HLV Trần Minh Chiến cho biết, để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp cũng như V-League mùa giải mới, Becamex Bình Dương đã có chuyến tập huấn 4 ngày tại Thái Lan, ngay trước kỳ nghỉ Tết 2019. Kết quả của chuyến tập huấn cũng rất khả quan khi thắng đương kim Á quân Thái-League 2018 Bangkok United 1-0 và hoà Army FC. Đây cũng là một trong những yếu tố để B.Bình Dương tự tin hơn trong trận tranh Siêu cúp.

 Đánh giá về đối thủ Hà Nội, HLV Minh Chiến nhấn mạnh: “Hà Nội là đội bóng rất mạnh. Bóng đá Việt Nam hiện tại có thể nói, khó có đội bóng nào vượt qua được CLB Hà Nội. Những vị trí dự bị của họ cũng đều rất chất lượng. BHL và đội bóng Bình Dương luôn dành cho Hà Nội sự tôn trọng”.

Trước ý kiến cho rằng, Bình Dương có lợi thế trong cuộc đối đầu ngày mai bởi Hà Nội phải chia nhỏ lực lượng để tham dự đấu trường AFC Champions League, HLV Trần Minh Chiến nói: “Tôi không nghĩ đây là lợi thế của Bình Dương. Trong bóng đá, mỗi đội bóng đều có những thuận lợi và bất lợi khi tham dự đấu trường nào đó. Nếu tính đến bất lợi, thì Bình Dương cũng gặp nhiều bất lợi.

“Chúng tôi phải hành quân ra Hà Nội và thi đấu trên sân nhà của đối thủ. Chúng tôi cũng phải thi đấu Cúp C2 châu Á. Thi đấu xong trận ngày mai, chúng tôi lại phải di chuyển ra Thanh Hoá ngày 21/2 để đá V-League. Tới 26/2, chúng tôi phải bay sang Indonesia và 3 ngày sau phải trở về gặp Đà Nẵng. Mật độ thi đấu dày đặc gây khó khăn cho Bình Dương và cả Hà Nội. Nhưng như tôi đã nói, với chất lượng đồng đều của CLB Hà Nội thì hầu như ở vị trí nào họ cũng thi đấu tốt. Vì thế, trận đấu ngày mai hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Chúng tôi đã sẵn sàng để mang về chiếc cúp thứ 5 cho CLB”, ông Chiến nói.

Trong khi đó, Tấn Tài đánh giá cao tầm quan trọng của trận tranh Siêu cúp, đồng thời khẳng định anh và các đồng đội sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để giành chiến thắng: 

Sẵn sàng xung trận tranh Siêu Cup Quốc gia ảnh 1 Trợ lý HLV Tiến Anh của CLB Hà Nội phát biểu tại họp báo. Ảnh Như Ý
Sẵn sàng xung trận tranh Siêu Cup Quốc gia ảnh 2
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...