Sao điền kinh rộn ràng 'đổ bộ' Lý Sơn

TP - Còn 1 tuần nữa mới diễn ra giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong nhưng đảo Lý Sơn đã được tiếp đón những vị khách “xông đất” sớm.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà vô địch giải Tiền Phong Marathon cũng sẽ là nhà vô địch marathon quốc gia và lần đầu tiên nơi tổ chức là một hòn đảo. Ngoài ra, kết quả của cuộc thi còn là căn cứ để phong cấp kiện tướng cho VĐV phong trào. Chính vì ý nghĩa đặc biệt này, các vận động viên và huấn luyện viên các đoàn chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ nhiều tháng nay.

Để làm quen với đường đua nóng bỏng trong ngày 5/7 tới đây trên đảo Lý Sơn, VĐV của một số đoàn như bộ đội biên phòng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa... là những người “check-in” đảo sớm nhất.

Đa số các VĐV chưa đến Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chính vì vậy, tất cả đều rất háo hức trước dịp đặc biệt “sáu mươi mốt năm có một” như ở mùa giải năm nay.

“Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Lý Sơn. Vì phải dậy từ sáng sớm để di chuyển nên ai cũng cảm thấy mệt mỏi khi sóng to gió lớn vỗ vào tàu khiến tàu lắc lư liên tục”, Đỗ Quốc Luật (đoàn Bộ đội biên phòng, tuyển quốc gia) nói ngay sau khi cập bến Lý Sơn. “Tuy nhiên, sự mệt mỏi nhanh chóng tan biến khi chúng tôi tiếp xúc với người dân ở đây, những con người dễ mến dễ gần. Khi nói chuyện với bà con Lý Sơn…, chúng tôi được kể về quá trình trồng loại tỏi trứ danh ở nơi đây. Để có được đặc sản này, mọi người phải trải qua nhiều vất vả khó khăn khi chăm sóc tỏi trong thời tiết khí hậu đặc biệt nắng nóng và gió to”.

Sao điền kinh rộn ràng 'đổ bộ' Lý Sơn ảnh 1 Các VĐV làm quen đường chạy tại Lý Sơn. Ảnh: CTV

Đỗ Quốc Luật là người giành HCV SEA Games 2019 ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Mục tiêu chính của nhà đương kim vô địch SEA Games tại giải Tiền Phong Marathon là bảo vệ chức vô địch cự ly 10km. “Toàn đội mới chạy thả lỏng xem đường. Trong buổi chiều đầu tiên. Chúng tôi đã cảm nhận được cái nắng, cái gió cộng thêm cung đường chạy rất đặc biệt và cũng là một thử thách lớn. Nhờ Tiền Phong Marathon, tôi và mọi người mới được biết đến một Lý Sơn tuyệt đẹp như vậy”, Đỗ Quốc Luật, người đã có thâm niên 10 năm thi đấu giải việt dã báo Tiền Phong, nhận xét.

Sao điền kinh rộn ràng 'đổ bộ' Lý Sơn ảnh 2 Lê Trung Đức trên đường chạy

Cùng tâm trạng bỡ ngỡ trong lần đầu ra đảo, Lê Trung Đức (Thanh Hóa) không tránh khỏi...chóng mặt vì sóng. “Lần đầu tiên tôi được đi tàu nên cũng có hơi say sóng. Khi cập bến, đập vào mắt chúng tôi là một hòn đảo đẹp tự nhiên. Trời nắng nhưng vẫn còn dễ chịu hơn ở ngoài Bắc khi ở đây có gió biển thổi vào. Bà con ở đây rất thân thiện và mến khách. Ở giải lần này, cuộc cạnh tranh của cự ly 10km tuy rất khó khăn nhưng cá nhân tôi và đoàn Thanh Hóa sẽ cố gắng hết mình để đạt thành tích cao nhất”, Trung Đức nói.

Sao điền kinh rộn ràng 'đổ bộ' Lý Sơn ảnh 3 Vũ Văn Sơn, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Văn Lai làm quen đường chạy

Hà Văn Nhật, người sẽ sát cánh cùng Trung Đức và các đồng đội Thanh Hóa ở cự ly 10km, không giấu giếm mục tiêu giành giải nhất đồng đội nam tuyển tại mùa giải năm nay. Trao đổi với Tiền Phong, Hà Văn Nhật cho biết: “Tôi cảm thấy tự hào khi được nói và giới thiệu rất nhiều hình ảnh đẹp về biển đảo Việt Nam đến với bạn bè nước ngoài và góp thêm tiếng nói vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của chúng ta”.

Chân chạy đoàn Thanh Hóa cũng tư vấn cho những người đến sau cách di chuyển không mệt. “Tôi di chuyển ra cảng Sa Kỳ làm thủ tục ra đảo nhanh gọn. Các đồng chí bộ đội hướng dẫn rất nhiệt tình, hiếu khách. Lưu ý một chút là những người hay bị say xe nên uống thuốc để đỡ bị say tàu. Thời gian tàu ra khoảng 35-45 phút. Mọi người có thể ngồi trong khoang ngắm biển, hoặc lên boong tàu như tôi, chụp ảnh và ngắm cảnh. Thời tiết trong này nắng nhẹ không quá gay gắt như ngoài Bắc hiện tại, nhưng mọi người vẫn phải lưu ý mang ô, mũ để di chuyển lúc lên xuống tàu”.

Trong những ngày tới, VĐV các tỉnh thành sẽ liên tiếp “đổ bộ” Lý Sơn để làm quen khí hậu, địa hình và người dân đảo sẽ còn háo hức ngắm những bước chạy như linh dương của các VĐV mỗi buổi sáng sớm và chiều tà từ nay đến 5/7.

Sao điền kinh rộn ràng 'đổ bộ' Lý Sơn ảnh 4
Sao điền kinh rộn ràng 'đổ bộ' Lý Sơn ảnh 5
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.