Saudi Arabia khiến HLV Ancelotti từ chối Italia?

HLV Ancelotti có thể từ chối ĐT Italia để dẫn dắt ĐT Saudi Arabia.
HLV Ancelotti có thể từ chối ĐT Italia để dẫn dắt ĐT Saudi Arabia.
TPO - Rất có thể, bến đỗ tiếp theo của HLV Carlo Ancelotti sẽ là đội tuyển Saudi Arabia, chứ không phải Italia. Theo tiết lộ mới đây từ The Sun, LĐBĐ Saudi Arabia đã gửi tới nhà cầm quân này đề nghị lương bổng mà khó ai có thể từ chối.

Bị Bayern Munich sa thải, thế nhưng Carlo Ancelotti vẫn là cái tên cực hót trong làng bóng đá. Hàng loạt đội bóng tên tuổi lẫn giàu có sẵn sàng “trải thảm đỏ” mời nhà cầm quân 58 tuổi này về làm việc, trong đó có ĐT Italia. Được biết, sau khi bị Thụy Điển loại khỏi vòng play-off World Cup 2018, LĐBĐ Italia đã lập tức sa thải HLV Gian Piero Ventura và coi HLV Ancelotti là phương án ưu tiên trong kế hoạch tìm người thay thế.

Trước đó, HLV Ancelotti cũng từng bóng gió, ông muốn được dẫn dắt một ĐTQG trong tương lai và cơ hội làm việc tại VCK World Cup. Chính điều này khiến giới mộ điệu tin rằng, ngày cựu HLV Real Madrid ký hợp đồng với LĐBĐ Italia không còn xa, và mục tiêu của ông sẽ là đưa “Thiên thanh” giành vé dự VCK Euro 2020 cũng như VCK World Cup 2022.

Tuy nhiên, thông tin mới đây từ tờ The Sun có thể khiến người Italia lo lắng. Theo tờ báo này, để chuẩn bị cho VCK World Cup 2018, LĐBĐ Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út) có ý định gửi đến HLV Ancelotti một lời đề nghị "không thể chối từ" nếu như ông đồng ý dẫn dắt ĐT Saudi Arabia dự giải đấu ở nước Nga thay cho HLV Edgardo Bauza, người vừa bị sa thải cách đây không lâu.

Tham vọng của ĐT Saudi Arabia là vượt qua vòng bảng tại VCK World Cup 2018, vậy nên họ chẳng ngại chi ra một số tiền cực lớn để mời về một nhà cầm quân danh tiếng và Ancelotti là cái tên thực sự thích hợp, nhờ từng vô địch cả Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga lẫn Champions League. Ngoài ĐT Saudi Arabia và ĐT Italia, hiện HLV Ancelotti cũng nhận được những lời chào mời từ các đội bóng giàu có của Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).