SEA Games 30: Ánh Viên 'gánh' chỉ tiêu huy chương, Bóng đá phải đoạt vàng

Ánh Viên tiếp tục được hy vọng là mỏ vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ảnh: VSI
Ánh Viên tiếp tục được hy vọng là mỏ vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ảnh: VSI
TP - Ngày 3/10, theo thông tin của Tiền Phong, Tổng cục TDTT trình Bộ VH-TT&DL danh sách dự kiến đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục là niềm hy vọng tranh đoạt huy chương lớn nhất của Việt Nam.

Theo danh sách dự kiến, đoàn TTVN tham dự SEA Games 30 tại Philippines có số lượng đông kỷ lục - 857 người, tranh tài ở 43/56 môn và phân môn. Đoàn gồm 1 trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và 2 Phó trưởng đoàn - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II Nguyễn Trọng Hổ. Mục tiêu dự kiến của đoàn TTVN là đoạt 65-70 HCV, lọt vào tốp 3 toàn đoàn.

Trong số trên, môn điền kinh chiếm số lượng đông nhất với 47 VĐV. Đây cũng là môn dự kiến đem về nhiều HCV nhất cho Việt Nam. Tại SEA Games 2017 (Malaysia), điền kinh Việt Nam gây tiếng vang lớn khi đoạt 17 HCV, vượt qua đối thủ Thái Lan để dẫn đầu đại hội khu vực.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Tiền Phong hôm qua, Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thuỷ tỏ ra khá dè dặt. Ông Thuỷ cho biết: “So với 2 năm trước, tương quan lực lượng của điền kinh Việt Nam so với các nước trong khu vực đã có những thay đổi. Lực lượng của chúng ta vẫn tập trung vào một số gương mặt chủ đạo và chủ yếu là nữ, số lượng VĐV tinh nhuệ mỏng hơn.

Trong khi đó, ngoài Philippines tăng cường thêm VĐV nhập tịch, các nước khác cũng chạy đua rất ráo riết”. Theo ông Thuỷ, cộng với việc nước chủ nhà Philippines điều chỉnh nhiều nội dung mạnh của Việt Nam, rất khó để điền kinh tái lập thành tích 17 HCV như tại SEA Games 2017.

Theo danh sách dự kiến, các gương mặt nổi bật của điền kinh có thể kể tới: Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền (TP Hồ Chí Minh), Quách Công Lịch, Quách Thị Lan (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Lai (Quân đội), Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định)…

Một môn khác được chờ đợi sẽ giúp đoàn TTVN tranh đoạt HCV là bơi lội, với niềm hy vọng lớn nhất Nguyễn Thị Ánh Viên. Nếu không có gì bất ngờ, Ánh Viên sẽ tiếp tục được đăng ký không dưới 10 nội dung thi đấu ở SEA Games 30, với mục tiêu đoạt 8-10 HCV.

Ông Trần Đức Phấn cho rằng, Ánh Viên có khả năng đoạt được trên dưới 8 HCV. Dù phong độ sa sút thời gian qua, Ánh Viên vẫn được đánh giá vượt trội trong khu vực. Theo ông Phấn, SEA Games 30 cũng chính là giải đấu trọng điểm trong năm 2019 của Ánh Viên.

Về mục tiêu lọt vào tốp 3 toàn đoàn, ông Phấn cho biết, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất gắt gao với các quốc gia trong khu vực. “Ngoài chủ nhà Philippines có sự chuẩn bị kỹ, lại được tăng cường lực lượng mạnh nhờ chính sách nhập tịch VĐV, Việt Nam sẽ phải ganh đua với Thái Lan, Singapore và cả Indonesia. Chúng ta cũng gặp khó khăn vì nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam năm nay bị cắt giảm”, ông Phấn cho biết.

Bóng đá phải đoạt vàng

Theo mục tiêu đặt ra, 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ đều hướng tới mục tiêu HCV tại SEA Games 30. Với đội tuyển bóng đá nam U22, đây thực tế là nhiệm vụ đã được xác lập từ sớm. Cụ thể trong cuộc làm việc với LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã yêu cầu U22 Việt Nam phải nỗ lực để đoạt HCV.

So với bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ có triển vọng đoạt HCV cao hơn khi vừa đoạt chức vô địch Đông Nam Á. Vừa qua, VFF và HLV Park Hang Seo ráo riết lên kế hoạch chuẩn bị cho U22 Việt Nam. Hôm 8/9, đội bóng của ông Park đánh bại U22 Trung Quốc 2-0 trong trận giao hữu ở Vũ Hán. Ngày 13/10 tới, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U22 UAE trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.