SEA Games 30 chính thức bắt đầu sau lễ khai mạc lung linh sắc màu
TPO - Tối 30/11, lễ khai mạc SEA Games 30 đã diễn ra tại sân vận động trong nhà Philippine Arena. Buổi lễ mang tới cho khán giả một đại tiệc âm thanh sôi động và ánh sáng đầy màu sắc, đánh dấu đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á chính thức bắt đầu.


















Lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm, Lễ khai mạc SEA Games không diễn ra tại sân vận động, đồng nghĩa với việc sẽ không có màn bắn pháo hoa như thường lệ. Sự kiện mở màn SEA Games diễn ra ở Philippine Arena với sức chứa lên tới 55.000 người, là nhà thi đấu thể thao lớn nhất thế giới, được xây dựng từ năm 2014 với chi phí 213 triệu USD.
Đây cũng là lần đầu tiên SEA Games có lễ khai mạc diễn ra ở một nơi, còn đài lửa được thắp sáng ở một nơi khác. Đài lửa của đại hội - trị giá gần 1 triệu USD - không nằm trong Philippine Arena và cách địa điểm này tới... 90 km, ở thành phố New Clark City. Người thắp đài lửa là võ sỹ quyền Anh nổi tiếng thế giới - Thượng nghị sỹ Manny Pacquiao.
Với khẩu hiệu "We win as one" (tạm dịch: Chúng ta cùng chiến thắng), nước chủ nhà Philippines muốn truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.
SEA Games 30 sẽ được diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2019, được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Kỳ Đại hội năm nay có 56 môn, thi đấu ở 523 nội dung, xác lập kỷ lục là Đại hội lớn nhất lịch sử khu vực Đông Nam Á.
Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA games 2019 gồm 856 thành viên, tranh tài ở 43 môn. Chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam ở đại hội lần này là giành trên 60 huy chương vàng, phấn đấu lọt top 3 toàn đoàn.
Cùng chuyên mục

'Vua phá lưới' SEA Games 30 được CLB Tây Ban Nha quan tâm

HLV thất bại trước ĐT Việt Nam bất ngờ khép lại sự nghiệp

Singapore kỷ luật 9 cầu thủ U22 trốn đội đi chơi ở SEA Games 30

U23 Việt Nam hướng ra thế giới

HLV Park muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam

U23 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn lúc nửa đêm

Sau SEA Games 30, tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên hạng 6 châu Á
