SHB Đà Nẵng sẽ khiến bầu Đức và cả V-League phải “nghĩ lại”?

SHB Đà Nẵng vừa thắng đậm SLNA sẽ tiếp tục "hạ đẹp" Quảng Nam ở vòng đấu tới?
SHB Đà Nẵng vừa thắng đậm SLNA sẽ tiếp tục "hạ đẹp" Quảng Nam ở vòng đấu tới?
TPO - Nếu đánh bại Quảng Nam ở vòng đấu tới, SHB Đà Nẵng sẽ gửi đi thông điệp rất mạnh mẽ về sự trong sáng, minh bạch của V-League.

Nghi ngờ về một cuộc “giải cứu” lại dấy lên sau trận thua oan của Nam Định trước Quảng Nam vòng 3 nhóm B hôm 19/10. Phút 75 trận đấu này, Rafaelson dứt điểm tung lưới Quảng Nam nhưng bàn thắng không được công nhận. Trợ lý Đức Tuấn đã phất cờ báo việt vị và trọng tài FIFA Ngô Duy Lân lập tức từ chối bàn thắng cho Nam Định.

Băng ghi hình cho thấy đây là sai sót nghiêm trọng của trợ lý Đức Tuấn. Ông Tuấn kỷ luật dừng treo cờ tới hết giải, trong khi trọng tài FIFA Ngô Duy Lân cũng không được phân công làm nhiệm vụ trận vụ vòng đấu sắp tới.

Trên bảng xếp hạng, Nam Định (17 điểm) xếp vị trí thứ 12, hơn Hải Phòng 1 điểm và Quảng Nam 5 điểm. Ở lượt đấu tới, Nam Định gặp Hải Phòng còn Quảng Nam đấu “người anh em” SHB Đà Nẵng. Theo lẽ thường lâu nay ở V-League, nhiều người sẽ dễ dự đoán SHB Đà Nẵng đã chắc suất trụ hạng sẽ để mất điểm trước Quảng Nam.

SHB Đà Nẵng sẽ khiến bầu Đức và cả V-League phải “nghĩ lại”? ảnh 1 Nam Định lỡ cơ hội trụ hạng sớm khi mất  điểm vào tay Quảng Nam vì sai sót của trọng tài.

Thế thì liệu có khả năng xảy ra một kịch bản như sau hay không: SHB Đà Nẵng trận tới sẽ tung lực lượng mạnh nhất vào sân, thi đấu quyết liệt để giành chiến thắng trước Quảng Nam? Với tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức, thực lực và phong độ hiện thời của SHB Đà Nẵng, chuyện đội bóng sông Hàn đánh bại Quảng Nam là hoàn toàn trong tầm tay.

Khi đó cho dù Quảng Nam xuống hạng, có lẽ cả V-League và đặc biệt là bầu Đức sẽ phải “nghĩ lại” về mối quan hệ zíc-zắc giữa các đội bóng được cho có liên quan tới bầu Hiển? Đây cũng là dấu chấm cho những bàn tán về câu chuyện “5 thằng ốm đánh một thằng mập cũng chết” bầu Đức từng đưa ra ở mùa giải trước.

Bầu Hiển từng nhiều lần khẳng định không can thiệp vào các trận đấu giữa những đội bóng liên quan và lần này có lẽ sẽ vẫn như vậy. 

Hẳn HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò sẽ ý thức được trách nhiệm của mình, đặc biệt trong bối cảnh dư luận “soi” rất kỹ trận đấu sắp tới trên sân Tam Kỳ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.