Siêu hậu vệ Van Dijk 'bật mí' điều không ai ngờ ở HLV Jurgen Klopp

Van Dijk và HLV Jurgen Klopp
Van Dijk và HLV Jurgen Klopp
TPO - Ít ai ngờ Jurgen Klopp lại là mẫu HLV thích quát mắng học trò. Tuy nhiên, ngôi sao hàng đầu của Liverpool, Van Dijk đã tiết lộ việc này.

Trong mắt người hâm mộ, Jurgen Klopp là mẫu HLV nhiệt huyết với đội bóng và hết sức tình cảm với các cầu thủ. Trong trận đấu, HLV người Đức thường xuyên thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, đặc biệt trong các tình huống ăn mừng. Sau trận, ông luôn vào sân ôm các học trò bất kể kết quả thắng thua.

Ít ai ngờ Jurgen Klopp lại là HLV thích quát mắng học trò. Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, Van Dijk thậm chí cho rằng chính việc Jurgen Klopp thường xuyên la hét, “sấy tóc” đã giúp anh tỏa sáng như hiện tại.

Chia sẻ trước thềm trận chung kết Champions League với Tottenham, Van Dijk nói: “Tôi có mối quan hệ rất tốt với HLV bởi lẽ ông ấy và tôi luôn nói chuyện thật lòng, thẳng thắn với nhau. Đôi khi tôi phạm sai lầm mà không ai phát hiện ra, nhưng HLV vẫn sẽ nói với tôi”.

“Ví dụ như ở trận đấu với Bayern, họ đã ghi bàn gỡ hòa nhờ quả bóng đi ra phía sau Robertson. Thông thường, tôi phải là người hỗ trợ cho Robertson trong những tình huống như thế, nhưng tôi đã không làm. Nó trông giống như Robertson mới là người mắc lỗi chứ không phải tôi. Nhưng bước vào giờ nghỉ, HLV đã gọi tôi lại và mắng tôi một trận. Những lần như thế giúp tôi tiến bộ hơn rất nhiều”.

Bên cạnh đó, Van Dijk cũng thừa nhận anh bị nhiễm tính thích la hét của Jurgen Klopp khi thi đấu trên sân. Trung vệ 27 tuổi này nói thêm: “Tôi nói những gì tôi nghĩ trên sân, và tôi thà mình là kẻ nói nhiều còn hơn không nói gì với các đồng đội. Việc hét lên giúp bạn tỉnh táo hơn. Tôi cũng thích bị James Milner hét vào mặt tôi, ngay cả khi anh ấy tức giận, hay việc Henderson hét om sòm ở giữa sân. Những tiếng hét đó giúp chúng tôi giữ đôi chân trên mặt đất”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.