Sir Alex nói điều bất ngờ trước đại chiến giữa M.U và Liverpool

Sir Alex nói điều bất ngờ trước đại chiến giữa M.U và Liverpool
TPO - Cựu HLV Sir Alex huyền thoại của M.U đánh giá rất cao Liverpool trước đại chiến với đội nhà mà ông cho là trận “quan trọng nhất mùa giải”.

Theo đó, Sir Alex cho biết ông rất vui vì đã nghỉ hưu rồi, không phải đối đầu với một Liverpool mạnh mẽ trong tay của HLV Klopp.

“Cảm ơn trời đất vì tôi đã nghỉ hưu, Liverpool trong hai mùa giải qua thật sự là hiện tượng. Tôi luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho họ. Trận đấu giữa M.U và Liverpool luôn quan trọng nhất mùa vì đơn giản đó là hai đội bóng thành công nhất lịch sử bóng đá Anh. M.U cần đánh bại Liverpool để có thể giành danh hiệu, giống như hồi tôi ở Aberdeen tôi phải hạ Rangers và Celtic vậy”, Sir Alex nói trong một sự kiện từ thiện.

Sir Alex đã đưa M.U đến 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong suốt 27 năm cầm quân lừng lẫy tại Old Trafford. Thành tích này giúp Quỷ đỏ vượt mặt Liverpool để trở thành CLB thành công nhất bóng đá Anh.

M.U vẫn chưa giành được danh hiệu Ngoại hạng Anh nào kể từ khi nhà cầm quân người Scotland giải nghệ vào năm 2013, trong khi Liverpool đã kết thúc ba thập kỷ chờ đợi để lên ngôi vô địch nước Anh mùa trước bằng cách xếp đầu bảng - hơn Quỷ đỏ 33 điểm. Họ cũng giành danh hiệu Champions League 2 mùa trước đó.

M.U sẽ gặp Liverpool vào tối mai (17/1) để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đội bóng của HLV Solskjaer hiện đang xếp đầu, cách đội nhì Liverpool 3 điểm.

Tại sự kiện, Sir Alex cũng trần tình về phát ngôn “chê” đội trưởng Jordan Henderson của Liverpool trong quá khứ.

“Chúng tôi sẵn sàng ra giá cho Henderson hồi cậu ấy ở Sunderland. Tôi đã nói chuyện với Steve Bruce. Bộ phận tuyển trạch và y tế của chúng tôi cho biết họ không hài lòng với phong cách chạy của cậu ấy.Họ nói Henderson là kiểu người dính chấn thương. Tôi phải đảm bảo các cầu thủ luôn sẵn sàng. Cậu ấy đã chứng minh tài năng của mình trong màu áo Liverpool và tôi thừa nhận M.U đã bỏ lỡ một cầu thủ tốt”, Sir Alex nói.

MỚI - NÓNG