Sợ bị phạt vạ, Man City vung 200 triệu bảng mua sắm

HLV Guardiola sẽ có 200 triệu bảng mua sắm trong hè 2019.
HLV Guardiola sẽ có 200 triệu bảng mua sắm trong hè 2019.
TPO - Lo ngại viễn cảnh sẽ bị FIFA trừng phạt trong tương lai gần, Ban lãnh đạo Man City tính chi ra 200 triệu bảng để HLV Pep Guardiola mạnh tay mua sắm ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 mở cửa.

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã quyết định trừng phạt Chelsea vì những thương vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ nước ngoài không đúng luật trong quá khứ. Cụ thể, đội bóng thành London bị cấm tham gia mua bán cầu thủ cho tới tận tháng 1/2020, đồng thời nộp phạt gần 500.000 bảng.

Theo tờ Daily Mail, sau Chelsea, hai đội bóng danh tiếng khác của Anh là Man City và Liverpool có thể bị FIFA phạt. Nguyên do trong vài năm trở lại đây, hai đội bóng này thường xuyên có những vụ mua bán cầu thủ dưới 18 tuổi đầy lập lờ. Thậm chí tờ báo này không ngần ngại hé lộ, phía FIFA đã có những cuộc điều tra nhắm vào Man City và Liverpool.

Để tránh bị động về nhân sự nếu bị phạt, Man City được cho là sẽ mở két trong mùa Hè 2019 để HLV Pep Guardiola mang về sân The Etihad ít nhất 4 tân binh cho các vị trí hậu vệ trái, trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Ngân sách dự chi lên tới 200 triệu bảng.

Cấp bách nhất ở đây là vị trí hậu vệ trái khi cầu thủ đắt giá Benjamin Mendy thường xuyên vắng mặt vì chấn thương và khiến Pep Guardiola hết sức đau đầu: "Có 3 hay 4 vị trí cần quan tâm. Chúng tôi có vài ý tưởng nhưng chắc chắn phải mua hậu vệ trái. Hiện tại, Mendy không khỏe. Đấy không phải vì bóng đá Anh, Mendy đa chấn thương liên miên trong 2 mùa vừa qua. Tôi lo lắng vì điều này có thể lặp lại".

"Mendy rất cố gắng nhưng thú thật là anh ấy chỉ có thể ra sân trong ít trận. Dẫu sao thì chàng trai ấy vẫn luôn mạnh mẽ và chúng tôi rất mong chờ vào mùa giải tới. Chúng tôi cũng cần mua thêm một tiền vệ phòng ngự nữa nhưng đây không phải lúc tiết lộ cái tên cụ thể", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.