Sôi động giải bóng chuyền Công an tỉnh Đắk Lắk

Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao hai nhất nam và nữ của giải bóng chuyền truyền thống
Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao hai nhất nam và nữ của giải bóng chuyền truyền thống
TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hào hứng tham gia giải bóng chuyền, góp phần cổ vũ toàn lực lượng tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, thể lực, phục vụ tốt công tác và chiến đấu… 

Sau 5 ngày thi đấu sôi động, Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 31/8, đã tổ chức bế mạc giải bóng chuyền truyền thống của lực lượng.

Được biết, tham dự giải đấu có 35 đội nam, 26 đội nữ đến từ các đơn vị phòng ban, công an huyện trực thuộc công an tỉnh. Kết quả, giải nhất nam thuộc về đội: Phòng Cảnh sát cơ động (PK20); Giải nhất nữ: đội Liên quân Phòng tham mưu Tổng hợp (PV11) và Phòng CSGT (PC67).

Sôi động giải bóng chuyền Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 1 Đại tá Vũ Hồng Văn trao giải cho hai đội vô địch
Sôi động giải bóng chuyền Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Sôi động giải bóng chuyền Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Sôi động giải bóng chuyền Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 4 Các vận động viên hào hứng tranh tài
Sôi động giải bóng chuyền Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 5
Sôi động giải bóng chuyền Công an tỉnh Đắk Lắk ảnh 6 Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hào hứng tham gia giải bóng chuyền, góp phần cổ vũ toàn lực lượng tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, thể lực, phục vụ tốt công tác và chiến đấu…
Theo Ban tổ chức, đợt Hội thao này của Công an tỉnh Đắk Lắk hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, 73 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2018)...

Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bóng chuyền là môn thể thao đòi hỏi vận động viên phải có thể lực, thể hình, sức bền cao, và đặc biệt gắn kết đồng đội, rất phù hợp với lực lượng. Công an tỉnh Đắk Lắk hiện đang siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời cũng tăng cường sân chơi hoạt động thể dục thể thao cho cán bộ, chiến sĩ.

"Thông qua giải đấu này, chúng tôi sẽ lựa chọn những vận động viên chất lượng để thành lập đội bóng chuyên nghiệp nam-nữ của Công an tỉnh; giúp cán bộ, chiến sĩ ích cực rèn luyện, bảo đảm đủ sức khỏe hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao"- đại tá Vũ Hồng Văn nói.

MỚI - NÓNG