Sớm bị loại ở giải châu Á, U23 Nhật Bản xin lỗi cổ động viên

U23 Nhật Bản đã trải qua một giải đấu đáng thất vọng.
U23 Nhật Bản đã trải qua một giải đấu đáng thất vọng.
TPO - Rất nhiều ngôi sao của U23 Nhật Bản tỏ ra xấu hổ khi đội nhà gục ngã 1-2 trước Syria, qua đó sớm bị loại tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

U23 Nhật Bản coi trận thua 1-2 trước U23 Saudi Arabia chỉ là một tai nạn. Thế nên họ rất quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trước U23 Syria ở cuộc đọ sức tối qua để chuộc lỗi với cổ động viên nước nhà và thắp lại cơ hội giành vé vào tứ kết. Thế nhưng, một lần nữa, thái độ thi đấu không thực sự máu lửa cùng với những sai sót nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt. Kết thúc 90 phút, chủ nhà của Olympic Tokyo 2020 gục ngã 1-2 để rồi cùng U23 Trung Quốc trở thành 1 trong 2 đội đầu tiên bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Kết quả kể trên khiến không chỉ người hâm mộ, báo chí quê nhà mà bản thân các cầu thủ U23 Nhật Bản cũng cảm thấy xấu hổ. Chia sẻ trên trang Nikkan, tiền vệ Mitsuki Saito thừa nhận anh cảm thấy rất buồn và mong muốn một sự tha thứ từ cổ động viên.

"Tất cả những gì tôi cảm thấy là sự xấu hổ. Tôi xin lỗi người hâm mộ. Tôi cảm thất rất tiếc", Mitsuki Saito cho hay. “Đây sẽ là một bài học đắt giá trong sự nghiệp chơi bóng của chúng tôi”.

"Tôi xin lỗi vì đội nhà thất bại. Chúng tôi đã mang những kinh nghiệm từ trận thua U23 Saudi Arabia vào trận này, nhưng cuối cùng cũng vô nghĩa vì đội bóng đã thua trận. Dù sao, chúng tôi muốn chiến thắng trận đấu kế tiếp", trung vệ đội trưởng Tsuyoshi Watanabe thừa nhận.

Lượt trận cuối, U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 Qatar. Đây là trận đấu thủ tục với U23 Nhật Bản, nhưng lại là trận đấu “sống còn” với U23 Qatar. Đại diện Tây Á đã hòa cả 2 trận trước đó và mới chỉ có 2 điểm, họ buộc phải thắng cách biệt U23 Nhật Bản mới có thể tự quyết số phận của mình.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.