Tái đấu PSG tại Champions League, M.U vắng 10 trụ cột

Anthony Martial không thể dự cuộc tái đấu giữa M.U và PSG.
Anthony Martial không thể dự cuộc tái đấu giữa M.U và PSG.
TPO - Khi tái đấu PSG ở lượt về vòng knock-out Champions League, M.U sẽ không có sự phục vụ của 10 trụ cột vì "cơn bão" chấn thương và thẻ phạt.

Lượt đi vòng knock-out Champions League, M.U có lợi thế sân nhà Old Trafford nhưng đã thúc thủ 0-2 trước PSG. Điều này đồng nghĩa, ở lượt về diễn ra vào cuối tuần này trên sân của đội bóng thủ đô nước Pháp, “Quỷ đỏ” ở thế phải lội ngược dòng để đua tranh vé vào tứ kết.

Một nhiệm vụ quá khó khăn nếu biết rằng, thời điểm này, M.U bị đánh giá thấp hơn PSG. Thêm vào đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ buộc phải sử dụng đội hình “chắp vá” khi cơn bão chấn thương đang hoành hành tại sân Old Trafford. Cụ thể, nhà cầm quân người Na Uy sẽ không thể sử dụng tới 10 trụ cột trong trận đấu vào giữa tuần này.

Ngoại trừ trường hợp của Paul Pogba bị treo giò vì dính thẻ đỏ ở lượt đi, thì 9 trụ cột còn lại gồm Alexis Sanchez, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Ander Herrera, Phil Jones, Matteo Darmian, Anthony Martial và Antonio Valencia đều dính phải những chấn thương khác nhau. Mới nhất, có tin Martial đã sẵn sàng chuyến đi tới Paris, nhưng chia sẻ với báo chí, HLV Solskjaer đã phủ nhận. Ông cho biết, chân sút này mới chỉ vừa bình phục chấn thương, vì vậy ông sẽ không mạo hiểm sử dụng anh.

“Martial ư? Không. Chúng tôi sẽ không mạo hiểm với trường hợp của cậu ấy. Martial thậm chí chưa trở lại tập luyện, cậu ấy chỉ vừa mới bình phục mà thôi”, HLV Solskjaer cho hay.

Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn khi tái đấu PSG, nhưng HLV Solskjaer vẫn bày tỏ sự lạc quan rất lớn. Ông không ngần ngại dọa nạt đối thủ rằng, M.U đang có sự tự tin rất cao và sẵn sàng cho màn lội ngược dòng.

"Tôi phải nói rằng chúng tôi cảm thấy bất khả chiến bại. Chúng tôi cảm thấy rằng mọi trận đấu M.U tham gia đều có cơ hội chiến thắng. Sự tự tin đang dâng cao trong đội bóng, dù đang bị dẫn 2-0. Các cầu thủ biết rằng đang ở trong một CLB có thể làm nên những điều đặc biệt. Chúng tôi sẽ không đến đó và cam chịu. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức. Chúng tôi phải tiến về phía trước. Chúng tôi có một ngọn núi để leo lên. Nhưng chúng tôi có những cầu thủ chất lượng", nhà cầm quân người Na Uy chốt lại.

MỚI - NÓNG