Thái Lan chi lương ‘khủng’ để giữ chân HLV người Nhật

Thái Lan chi lương ‘khủng’ để giữ chân HLV người Nhật
TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đồng ý trả mức lương 30 triệu bath/năm cho ông Akira Nishino, qua đó biến nhà cầm quân người Nhật Bản trở thành HLV nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá xứ chùa Vàng.

Theo tờ Siam Sport, FAT đã đồng ý trả cho HLV Nishino mức lương 30 triệu bath/năm (khoảng 1 triệu USD/năm). Như vậy, mỗi tháng chiến lược gia 64 tuổi này nhận hơn 80.000 USD, gấp 4 lần mức lương HLV Park Hang Seo đang nhận ở tuyển Việt Nam.

Với mức lương hấp dẫn này, FAT hy vọng nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ nối lại đàm phán và chính thức ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới.

Siam Sport cho biết, mấu chốt lớn nhất giữa HLV Nishino và FAT trong việc ký kết hợp đồng chính là vấn đề lương. HLV người Nhật Bản trước đó đã đồng ý mức lương 20 triệu bath/năm, nhưng chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, FAT lại giao thêm cho ông vai trò HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan, nên nhà cầm quân người Nhật đã "suy nghĩ lại" và quyết định quay về nước.

Vì thế, để có được chữ ký của ông Nishino, FAT cuối cùng đã "xuống nước", cắn răng chấp nhận mức lương 30 triệu bath/năm của chiến lược gia 64 tuổi. Siamsport khẳng định, đây là mức lương cao nhất trong lịch sử các đời HLV của Thái Lan.

HLV Akira Nishino không còn lạ lẫm gì với người hâm mộ bóng đá châu Á khi từng giúp đội tuyển Nhật Bản năm 2018 có lần thứ 2 trong lịch sử vượt qua vòng loại World Cup, thậm chí suýt nữa loại luôn được tuyển Bỉ ở vòng 1/8 (dẫn trước 2 bàn nhưng để thua ngược 2-3).

Ở cấp độ câu lạc bộ (CLB), chiến lược gia 64 tuổi cũng có bề dày thành tích khi dẫn dắt các CLB ở giải vô địch Nhật Bản (J-League) là Kawashiwa Reysol, Gamba Osaka, Vissel Kobe...Đỉnh cao sự nghiệp của ông phải kể đến 10 năm làm việc với gã khổng lồ Gamba Osaka, với chức vô địch J-League năm 2005 và danh hiệu AFC Champions League năm 2008. Cá nhân ông Nishino cũng được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm 2008.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.