Đổi thể thức King’s Cup, Thái Lan có thể gặp tuyển Việt Nam trận ra quân

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sắp hội quân để chuẩn bị cho King's Cup 2019 tại Thái Lan.
Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sắp hội quân để chuẩn bị cho King's Cup 2019 tại Thái Lan.
TPO - Thể thức thi đấu mới khiến đội tuyển Việt Nam có thể gặp Thái Lan ngay trận đầu tiên ở King’s Cup 2019, thay vì Curacao như kế hoạch ban đầu.

King’s Cup 2019 sẽ khởi tranh hôm 5/6, kết thúc ngày 8/6 tại Buriram (Thái Lan). Đây là giải đấu có truyền thống lâu đời của xứ Chùa Vàng.

Theo thông lệ tại King’s Cup, hai đội có thứ hạng FIFA cao nhất sẽ gặp nhau. Trận đấu thứ 2 diễn ra giữa 2 đội còn lại. Kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam (hạng 98) sẽ gặp Curacao (hạng 82), còn chủ nhà Thái Lan (114) sẽ gặp Ấn Độ (101).

Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan (FAT) mới đây cho biết, thể thức thi đấu của King’s Cup 2019 sẽ thay đổi. Theo đó, BTC sẽ tiến hành bốc thăm để phân cặp thi đấu. Như vậy, rất có khả năng Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ngay trận đầu tiên, thay vì kế hoạch cũ. Lễ bốc thăm dự kiến tổ chức tại Bangkok vào 14h ngày mai, 8/5.

King’s Cup 2019 là bước chuẩn bị của Việt Nam cho Vòng loại World Cup 2022. Trả lời Tiền Phong, HLV Park Hang Seo vừa qua cho biết, đã lên danh sách 50 cầu thủ cho cả hai đội tuyển, gồm U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Ông Park mới đây đã sang Na Uy để theo dõi cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng thi đấu với mục tiêu đánh giá trình độ, sử dụng cho đội tuyển Việt Nam nếu có thể.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 5 này tại Hà Nội, trước khi sang Thái Lan vào đầu tháng 6.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.