Thắng Porto, HLV Liverpool vẫn có điều không hài lòng

HLV Jurgen Klopp của Liverpool.
HLV Jurgen Klopp của Liverpool.
TPO - HLV Jurgen Klopp cho rằng, nếu các cầu thủ tấn công chơi sắc bén hơn, Liverpool đã có thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng vào lưới Porto. Ông nhấn mạnh, các học trò của mình cần phải thận trọng trong trận lượt về.

Tiếp Porto trên sân nhà ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, Liverpool đã tận dụng cực tốt lợi thế về mặt tâm lý để tạo ra thế trận dồn ép trước đối phương. Nhờ các pha làm bàn của Naby Keita ngay phút thứ 5 và Roberto Firmino ở phút 26, đội chủ sân Anfield đã có chiến thắng cách biệt 2-0, qua đó tiến những bước dài tới tấm vé vào chơi vòng bán kết.

Tuy vậy, đây là trận đấu mà HLV Jurgen Klopp có nhiều điểm không hài lòng với các học trò. Theo nhà cầm quân người Đức, thời gian cuối trận, Liverpool đã chơi thiếu tập trung và để Porto có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành. Ngoài ra, ông cũng chê bai hàng công bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn nếu không “Lữ đoàn đỏ” đã thắng đậm hơn.

"Đây là một trận đấu tốt. Các cầu thủ của tôi đã kiểm soát bóng và chủ động trong các pha tấn công. Chúng tôi hiểu được sức mạnh của Porto và tôi rất vui khi toàn đội đã hạn chế tối đa sức mạnh của họ. Porto không có nhiều cơ hội ghi bàn, họ chỉ có 1 đến 2 cơ hội từ những tình huống phản công, điều đó có nghĩa là hàng thủ của Liverpool đã chơi tốt”, HLV Klopp phát biểu.

"Có một chút lo lắng khi đội bóng chơi thiếu tập trung trong khoảng 10 phút ở hiệp thi đấu thứ 2, song 2-0 là một kết quả khiến tôi hài lòng. Tuy nhiên, cuộc chơi chưa kết thúc. Chúng tôi còn trận lượt về ở Bồ Đào Nha và cuộc đọ sức đó sẽ hứa hẹn nhiều khó khăn. Porto chắc chắn không buông xuôi, nhiệm vụ của Liverpool là phải giữ được sự tập trung tối đa".

"Lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng. Chúng tôi đã không tạo được sức ép đủ tốt trong hiệp hai. Điều này cần được khắc phục bởi ở thể thức đấu cúp như thế này, mỗi bàn thắng ghi được đều có ý nghĩa rất quan trọng", nhà cầm quân người Đức nói thêm.

MỚI - NÓNG