Thắng Tottenham, M.U lập hàng loạt kỷ lục đáng nể

Thắng Tottenham, M.U lập hàng loạt kỷ lục đáng nể
TPO - Chiến thắng 1-0 trước Tottenham ở trận cầu tâm điểm vòng 22 Premier League đã giúp M.U lập nên nhiều kỷ lục đáng nể.

Ở chuyến làm khách trên sân Wembley, M.U thi đấu có phần lép vế khi chỉ kiểm soát bóng 39% và tung ra 24 pha dứt điểm, trong đó có 8 pha trúng đích. Bên phía Tottenham thực hiện 28 lần sút cầu môn và có 11 lần trúng mục tiêu.

Tuy nhiên, nhờ lối chơi phòng ngự, phản công bài bản cộng với sự xuất sắc của thủ môn David De Gea, M.U đã vượt qua Tottenham với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của tiền đạo Marcus Rashford vào phút 44.

Thắng Tottenham, M.U lập hàng loạt kỷ lục đáng nể ảnh 1 HLV Solskjaer đang giúp M.U chơi thăng hoa.
Với chiến thắng này, M.U vẫn xếp thứ 6 với 41 điểm sau 22 trận, bằng điểm với đội xếp trên là Arsenal nhưng đứng sau vì thua hiệu số bàn thắng. Khoảng cách hiện nay giữa “Quỷ đỏ” với đối thủ đứng thứ 4 Chelsea là 6 điểm. Ở mùa giải 2018-2019, đây là lần đầu tiên M.U giành chiến thắng trước đối thủ ở Top 6. Trong 5 trận dưới thời HLV Jose Mourinho, nửa đỏ thành Manchester chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Rashford ghi bàn ở 3 trận liên tiếp tại Premier League. Ở 9 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng, tiền đạo người Anh ghi dấu ấn trong 10 bàn của M.U (ghi 5 bàn, 5 pha kiến tạo thành bàn). Ở trận đấu vừa qua, De Gea đã có 11 lần trổ tài cứu thua cho M.U. Ở giải Ngoại hạng mùa này, chưa có thủ môn nào làm được điều tương tự trong 1 trận đấu. Trong cuộc chạm trán với Arsenal vào ngày 2/12/2017, tuyển thủ Tây Ban Nha có tới 14 lần cứu thua. Với đường chuyền cho Rashford lập công trong trận đấu vừa qua, Paul Pogba đã “in dấu giày” trong 8 bàn thắng của M.U ở Premier League dưới thời tân HLV Ole Gunnar Solskjaer (ghi 4 bàn, 4 pha kiến tạo). Trong 5 trận đấu đầu tiên dẫn dắt M.U ở Premier League, Solskjaer đều giúp M.U giành chiến thắng. Trước đây, chỉ có 1 HLV của “Red Devils” làm được điều tương tự tại giải VĐQG, đó là Sir Matt Busby.
MỚI - NÓNG