Thắng trận cầu 6 điểm, Italia áp sát bán kết Nations League

Italia đã vươn lên dẫn đầu bảng A1 sau trận thắng Ba Lan
Italia đã vươn lên dẫn đầu bảng A1 sau trận thắng Ba Lan
TPO - Đánh bại Ba Lan ở lượt trận thứ 5, đội tuyển Italia đã vươn lên dẫn đầu bảng A1 UEFA Nations League. Thầy trò Mancini sẽ giành vé vào bán kết nếu vượt qua Bosnia ở lượt trận hạ màn sau đây ít ngày.
Trước khi bước vào loạt trận thứ 5, đội tuyển Italia đứng thứ 2 ở bảng A1 UEFA Nations League, kém 1 điểm so với Ba Lan. Đoàn quân áo thiên thanh buộc phải đánh bại Ba Lan để vươn lên dẫn đầu BXH. Đây là mục tiêu khó khăn đối với Azzurri bởi họ không có sự chỉ đạo của HLV Roberto Mancini vì COVID-19. Ngoài ra, Italia còn mất tiền đạo chủ lực Ciro Immobile và nhiều nhân tố quan trọng khác.

Tuy vậy, ở trận đấu rạng sáng nay, Italia đã thể hiện được bản lĩnh của mình với phong độ hồi sinh ấn tượng dưới thời HLV Mancini. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo thiên thanh đã vùng lên chơi tấn công và tạo ra thế trận lấn lướt trước Ba Lan.

Với áp lực lớn, Italia đã làm rung mành lưới Ba Lan ở phút 20 nhờ cú dứt điểm của Insigle trong vòng cấm. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì trọng tài xác định Belotti đã rơi vào thế việt vị khi tham gia tình huống.

Tới phút 27, hàng thủ Ba Lan đã phạm sai lầm khi tiền vệ Krychowiak phạm lỗi với Belotti trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho tuyển Italia được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ Jorginho không bỏ lỡ cơ hội đưa Azzurri vượt lên dẫn trước 1-0.
Thắng trận cầu 6 điểm, Italia áp sát bán kết Nations League ảnh 1 Jorginho giúp Italia vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1
Bàn thắng này đã làm thay đổi cục diện của trận đấu. Với lối chơi chặt chẽ và hiệu quả, đội chủ nhà đã vô hiệu hóa Lewandowski, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội từ các pha phản công. Nếu may mắn hơn, Belotti đã có thể giúp Italia nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp 2, Italia vẫn tạo ra thế trận áp đảo về tỉ lệ cầm bóng. Ba Lan đã tung vào sân nhiều mũi công mới như Grosicki, Zielinski hay Milik với hy vọng ghi bàn gỡ hòa nhưng họ không thể tạo ra sự khác biệt. Không những không thể ghi bàn, Ba Lan còn dính tổn thất lớn về nhân sự ở phút 77 khi tiền vệ Goralski phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha phạm lỗi với Belotti ở vòng tròn trung tâm. Với ưu thế hơn người, Italia nhanh chóng nhân đôi cách biệt ở phút 83 nhờ công của Domenico Berardi, cầu thủ được tung vào sân ở hiệp 2. Ở trận đấu diễn ra trước đó của bảng đấu này, Hà Lan cũng đã vượt qua Bosnia với tỉ số 3-1. Ngay trong hiệp 1, tiền vệ Georginio Wijnaldum đã giúp Oranje dẫn trước 2-0. Ở hiệp 2, đội bóng áo cam còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa nhờ công của Memphis Depay. Sau đó, Bosnia gỡ lại 1 bàn nhưng không thể tạo nên sự khác biệt. Sau lượt trận thứ 5, Italia đã vươn lên dẫn đầu bảng A1 với 9 điểm. Đứng tiếp theo lần lượt là Hà Lan (8 điểm) và Ba Lan (7 điểm). Cuộc đua giành vé dự bán kết ở bảng A1 sẽ còn kịch tính cho tới lượt trận hạ màn. Với ngôi đầu bảng, Italia đang nắm ưu thế lớn trong cuộc chiến giành vé dự bán kết. Ở lượt trận hạ màn sau đây ít ngày, Italia chỉ phải gặp Bosnia, đội bóng đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm. Trong khi đó, Hà Lan và Ba Lan phải đụng độ nhau tại Chorzow.
MỚI - NÓNG