Thắng trận mở màn, Mourinho vẫn chỉ trích tất cả

Thắng trận mở màn nhưng Jose Mourinho không vui.
Thắng trận mở màn nhưng Jose Mourinho không vui.
TPO - Cho dù giành chiến thắng 2-1 trước Leicester City ở trận ra quân tại giải Ngoại hạng Anh 2018-2019 nhưng HLV Mourinho vẫn chỉ trích cả ban lãnh đạo Man Utd lẫn ban tổ chức.

Đêm qua, Man Utd đã đánh bại Leicester City với tỉ số 2-1 trong trận khai mạc Ngoại hạng Anh mùa 2018-2019 bằng các bàn thắng của Paul Pogba và Luke Shaw. Tuy vậy, HLV Mourinho vẫn không hài lòng với ban lãnh đạo Man Utd vì tình hình chuyển nhượng chậm chạp.

“Tôi nghĩ bóng đá đang thay đổi. Những người như tôi chỉ nên được gọi là HLV trưởng thay vì nhà quản lý. Đây sẽ là mùa giải khó khăn với Man Utd vì tôi đã lên kế hoạch từ nhiều tháng nhưng phải bắt đầu mùa giải khi kế hoạch đó vẫn chưa thể hoàn thiện”, Mourinho nói.

“Hôm nay, chúng tôi phải đối đầu với đội bóng đầu tư nhiều hơn mình. Họ (Leicester City) đã chi nhiều tiền hơn Man Utd trên thị trường chuyển nhượng. Tại Premier League lúc này, chúng tôi phải làm quen với các đội bóng có dàn cầu thủ chất lượng như mình. Hãy quên tên tuổi, lịch sử và màu áo đi, mỗi trận đấu bây giờ đều rất khó khăn”.

Bên cạnh đó, HLV người Bồ Đào Nha cũng không quên “đá xoáy” ban tổ chức Ngoại hạng Anh khi khai mạc giải đấu quá sớm: “Tôi nghĩ ngài Scudamore (Giám đốc giải Ngoại hạng Anh) đang rất hạnh phúc. Đây là cách tuyệt vời để bắt đầu Ngoại hạng Anh mùa giải mới, nhưng chúng tôi cần có 6 quyền thay đổi người thay vì 3 như thường lệ”.

“Tôi muốn thực hiện một số thay đổi chiến thuật, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ Pogba, Fred sẽ không thể chơi hết 90 phút. Tương tự như vậy, Rashford cũng rời sân rất sớm vì vấn đề thể lực”.

Ở vòng 2, Man Utd sẽ phải làm khách của Brighton.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.