Eden Hazard:

'Thất bại tại Champions League tốt cho Chelsea'

'Thất bại tại Champions League tốt cho Chelsea'
TPO - Trở thành cựu vương Premier League, gần như không còn cơ hội dự Champions League mùa sau, tiền vệ Eden Hazard vẫn bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Chelsea.

Mùa giải 2016/2017 là một mùa giải thần kỳ với Chelsea khi họ lên ngôi vô địch Premier League và xác lập hàng loạt kỷ lục mới với sơ đồ 3-4-3 đầy biến ảo. Tuy nhiên, mùa giải năm nay do phải dàn sức trên nhiều đấu trường lớn, cùng với đó là những bất ổn trong phòng thay đồ khiến cho đoàn quân của HLV Conte không còn duy trì được sự thống trị.

Tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đang xếp thứ 5, có được 57 điểm sau 32 trận. Khoảng cách 10 điểm với đội đang đứng thứ 4 là Tottenham khiến họ gần như không còn cơ hội đoạt vé dự Champions League mùa sau. Ngoài ra, Chelsea cũng đã bị loại khỏi Champions League mùa này ngay từ vòng 1/16 bởi đối thủ đầy duyên nợ Barcelona.

Tuy nhiên, ngôi sao Eden Hazard vẫn bày tỏ sự lạc quan về tương lai của đội bóng. Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ số 10 cho rằng không được dự Champions League mùa sau vẫn chưa phải là điều tệ hại với Chelsea.

"Đội bóng cũng như người hâm mộ đều muốn Chelsea góp mặt ở Champions League mỗi năm. Năm ngoái, chúng tôi đã không được tham dự Champions League và sau đó giành chức vô địch Premier League. Vì vậy, đôi khi một kết quả kém có thể tạo ra kết quả khác tốt hơn...Chúng tôi vẫn còn FA cup và tôi hy vọng Chelsea sẽ mang chiếc cup này về Stamford Bridge vào cuối mùa dành tặng cho người hâm mộ", Hazard chia sẻ.

Hazard cũng thừa nhận đây là một mùa giải khó khăn với Chelsea. “Mùa giải này, Chelsea đã thua nhiều trận theo cùng một kịch bản. Trước M.U và Tottenham, chúng tôi đã thi đấu rất tốt, dẫn trước nhưng vẫn phải nhận thất bại. Đây quả thực là một mùa giải khó khăn với chúng tôi".

Hiện tại, cup FA sẽ là cơ hội cuối cùng giúp Chelsea thoát khỏi cảnh trắng tay mùa giải năm nay. Ngày 22/4, Chelsea sẽ đá trận bán kết cúp FA với Southamton, đội cũng sẽ gặp họ thứ 7 tuần này trong khuôn khổ vòng 34 Premier League.

MỚI - NÓNG