Thất thủ ở Hàng Đẫy, HLV Viettel vẫn khen ngợi các học trò

Thất thủ ở Hàng Đẫy, HLV Viettel vẫn khen ngợi các học trò
TPO - HLV Trương Việt Hoàng vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Viettel, dù nhận thất bại 0-1 trước Hà Nội FC ở Siêu Cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: "Hôm nay trời lạnh, nhưng thời tiết không ảnh hưởng tới lối chơi của 2 đội. Cả 2 đều chơi tốt, đá hay trong trận mở màn mùa giải của bóng đá Việt Nam. Với Viettel, chúng tôi thiếu vắng cầu thủ chủ chốt, nhưng toàn đội và nhất là những cầu thủ thế chỗ chơi tốt, rất cố gắng, rất đáng khen ngợi.

Nhà cầm quân của Viettel cũng đánh giá màn trình diễn một số cầu thủ nổi bật của đội: "Đây là trận tranh Siêu cúp nên các cầu thủ muốn thể hiện, Trọng Đại chơi quyết liệt, chơi rắn cũng là điều bình thường trong bóng đá. Còn về cầu thủ trẻ Hữu Thắng, cậu ấy đã thể hiện phong độ tốt thì đương nhiên tôi sẽ sử dụng dài lâu".

Ngay sau khi đóng vai người hùng ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội, Bùi Hoàng Việt Anh có tình huống gây tranh cãi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Ngô Duy Lân cho rằng đó không phải là một quả phạt đền. Quyết định của ông đã vấp phải rất nhiều sự phản ứng từ các cầu thủ áo đỏ.

Trả lời báo giới, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng, cầu thủ Hà Nội để bóng chạm tay trong vòng cấm: "Đó là quyết định của trọng tài, chúng ta phải tôn trọng. Nhưng tôi cho rằng tình huống đó cầu thủ đã chạm tay".

Với kết quả này, CLB Viettel đã không thể tái lập lại kỳ tích của đội bóng lừng danh Thể Công. Trước đó, tiền thân của CLB này đã đăng quang ngay ở lần đầu tiên Siêu cúp bóng đá Việt Nam được tổ chức. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.