Thầy Park Hang Seo dùng đội hình nào để đấu U22 Lào?

HLV Park Hang Seo sẽ có phương án để U22 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 trước U22 Lào?
HLV Park Hang Seo sẽ có phương án để U22 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 trước U22 Lào?
TPO - Chiến thắng trước U22 Lào sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục củng cố vị trí số 1 ở bảng B. Mục tiêu nằm trong tầm tay nhưng U22 Việt Nam không thể chủ quan trước đối thủ.

U22 Lào đang có lợi thế tinh thần rất tốt sau trận hoà 0-0 trước U22 Singapore trong ngày ra quân. Đội bóng của HLV Sundramoorthy sở hữu một số cầu thủ tấn công có tốc độ khá tốt. Đây là một trong những vấn đề U22 Việt Nam cần chú ý.

Ông Park Hang Seo đã trực tiếp tới sân Rizal Memorial hôm 26/11 để theo dõi trận đấu của U22 Lào và U22 Singapore. Nhà cầm quân Hàn Quốc ắt đã nhận ra được các điểm mạnh yếu của đối thủ để lên phương án tác chiến. Dù chiến thắng trước U22 Lào không phải nhiệm vụ quá tầm nhưng rõ ràng, U22 Việt Nam không thể chủ quan.

Trong 8 lần đối đầu giữa đôi bên tại SEA Games, Việt Nam thắng cả 8 trận. Mặc dù vậy, một nửa trong số trên chỉ kết thúc với cách biệt không quá 1 bàn. Lần gần nhất tại SEAGames 28 diễn ra ở Singapore, Việt Nam cũng rất vất vả mới thắng được Lào 1-0. Đây là trận đấu Lào đã chơi phòng ngự rất kỷ luật.

Thầy Park Hang Seo dùng đội hình nào để đấu U22 Lào? ảnh 1 U22 Việt Nam sẽ sử dụng các trụ cột cho trận đấu với U22 Lào chiều nay?

Ở trận đấu chiều nay, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ phải có sự xáo trộn đội hình. Huỳnh Tấn Sinh và Trọng Hùng đều bị đau, gần như sẽ không ra sân để đảm bảo thể lực cho chặng đua phía trước. Ông Park có thể tính tới việc tung các trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu hay cả Trọng Hoàng vào sân để đảm bảo khả năng tấn công, ghi bàn ngay từ sớm. Việc ông Park đưa Hùng Dũng tới sân Rizal Memorial theo dõi trận đấu của U22 Lào và U22 Singapore cũng tạo nên những dự đoán, tiền vệ Hà Nội sẽ được ông Park sử dụng cho trận đấu hôm nay.

Theo lịch thi đấu tại SEA Games 30, U22 Việt Nam thuận lợi khi phải gặp các đội theo thứ tự có thực lực từ yếu tới mạnh dần. Tuy nhiên, điều nay cũng tiềm ẩn khả năng đội bóng của ông Park sẽ phải tập trung tới trận cuối bởi trận “chốt hạ” của U22 Việt Nam, đối thủ sẽ là U22 Thái Lan. Việc bị mất điểm trong ngày ra quân trước U22 Indonesia càng khiến U22 Thái Lan buộc phải thắng.

Một chiến thắng trước U22 Lào vì vậy là cần thiết để U22 Việt Nam củng cố vị trí dẫn đầu ở bảng B. Nhưng đồng thời, ông Park Hang Seo sẽ buộc phải tính tới phương án đảm bảo quân số không bị tổn thất.  

MỚI - NÓNG