Thiếu sức mạnh tập thể

Thiếu sức mạnh tập thể
TP - Đấy là nhận định chung của các HLV, chuyên gia bóng đá VN. Đội bóng của HLV Falko Goetz, với nhiều trụ cột trong độ “chín”, có sự tiến bộ rõ rệt về thể lực nhưng lại chưa đạt được độ kết dính.

> Nghệ thuật dụng nhân của Falko Goetz

HLV Falko Goetz vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thành mục tiêu vàng tại SEA Games 26. Ảnh: Hồng Vĩnh
HLV Falko Goetz vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thành mục tiêu vàng tại SEA Games 26. Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Khả năng phòng ngự từ xa yếu, thiếu một thủ lĩnh thực thụ ở hàng tiền vệ cũng là những điểm yếu cần khắc phục của U23 VN.

Chuyên gia Trần Văn Phúc: VFF Eximbank cup 2011 là giải đấu mà U23 VN được thi đấu trên sân nhà, tinh thần cầu thủ được tăng lên rất nhiều. Nhìn vào 3 trận đấu (1 thắng, 2 hòa-PV) có những mặt tốt và chưa tốt, nhưng mặt chưa tốt chiếm tỷ lệ nhiều hơn.

Điều tôi cảm nhận rõ nhất chính là sự gắn kết, chặt chẽ trong lối chơi của U23 VN đều đang có vấn đề, thể hiện trong trận đá với U23 Malaysia. Hàng thủ lơi lỏng thiếu tỉnh táo và sức mạnh, tuyến tiền vệ không điều tiết được nhịp độ trận đấu. Phát động tấn công thì tạm được, nhưng khi phòng thủ từ xa lại kém, trong khi hàng tiền đạo thiếu nhạy bén cũng như tính đột biến. Theo tôi nếu không thay đổi và điều chỉnh kịp thời U23 VN khó có cơ hội mơ tới tấm HCV ở SEA Games 26 lần này.

Tất nhiên, đây chỉ là một giải đấu đấu tập huấn, ông Goetz có quyền thử nghiệm nhân sự cũng như lối chơi. Nhưng theo tôi khi SEA Games 26 chỉ còn gần 10 ngày nữa mà mọi thứ vẫn đang trong quá trình thử nghiệm là không ổn.

Ba trận đấu vừa qua, trận nào cũng có rất nhiều xáo trộn ở mọi vị trí. Một đội bóng nếu như xáo trộn quá nhiều và liên tục, chắc chắn sẽ không tốt và tôi có cảm giác ông Goetz vẫn đang loay hoay trong việc đi tìm con người cũng như chiến thuật cho U23 VN.

Theo tôi so với SEA Games 25, đội hình của U23 VN xét một cách tổng thể không thể tốt bằng U23 VN hiện nay. Các trụ cột: Thành Lương, Trọng Hoàng, Đình Tùng, Ngọc Anh, Quốc Long đều đang ở độ chín và có phong độ cao. U23 Việt Nam chưa thể mạnh được chính vì thiếu sự kết dính và sức mạnh tập thể.

HLV Vương Tiến Dũng: VFF Cup chỉ là một giải đấu tập huấn nên chưa thể đánh giá hết được sức mạnh của toàn đội. Theo tôi U23 VN năm nay có một đội hình rất khả quan, phần lớn các cầu thủ đều đang hoặc sẽ là những trụ cột của các CLB. Trong 3 trận đấu ở VFF Eximbank cup vừa qua, cái tôi mừng nhất chính là U23 VN đã phát huy được sở trường của mình, nhờ vào sự khéo léo, nhanh nhẹn, đặc biệt là hàng tiền vệ.

Nhưng về lối chơi, sự gắn kết vẫn chưa có. Phần lớn những pha tiếp cận cầu môn, hay những cơ hội ăn bàn đều đến từ sự bùng nổ và bột phát của các cá nhân. Điều này cần phải có thời gian để các cầu thủ hiểu và hòa nhập với nhau. Hy vọng quãng thời gian gần 10 ngày và 5 trận đấu ở vòng bảng sẽ là những cơ hội để U23 VN hoàn thiện lối chơi của mình trước khi nghĩ tới mục tiêu cao nhất.

Thêm một lý do nữa khiến tôi lo ngại, chúng ta vẫn chưa kiểm soát được trận đấu và thiếu một thủ lĩnh ở khu vực giữa sân và một tiền đạo đẳng cấp. Dĩ nhiên, không thể có một đội bóng nào hoàn thiện được cả 3 tuyến, nhưng nếu biết khắc phục những điểm yếu và tận dụng tốt những ưu điểm của mình, tôi nghĩ U23 VN vẫn là ứng cử viên sáng cho tấm HCV SEA Games sắp tới.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Tôi đánh giá rất cao tinh thần cũng như chất lượng chuyên môn của U23 VN. Đặc biệt sự tiến bộ của ở trận đấu với Myanmar và Uzbekistan. Các cầu thủ trẻ đã lột xác với chính bản thân họ.
Mặt khác theo cảm nhận của tôi, HLV Falko Goetz đã giúp các học trò đạt được bước tiến lớn về thể lực. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối với U23 Malaysia những điểm yếu về chuyên môn đã bộc lộ và tôi có cảm giác lối chơi vẫn chưa được hoàn thiện, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Các tiền vệ quá tập trung cho việc tấn công, khi bị phản đòn đã xuất hiện rất nhiều khoảng trống, trong khi đó hàng thủ lại là điểm yếu nhất của U23. Ngoài Long Giang có chút kinh nghiệm nhưng bị hạn chế về ngoại hình, các cầu thủ còn lại đều khá “non”. Khoảng thời gian còn lại nếu khắc phục những điểm yếu này, U23 VN sẽ có cửa vô địch.

HP-MT (ghi)

U23 VN loại ba tuyển thủ

Danh sách đội tuyển U23 VN từ 26 người đã được cắt giảm xuống còn 23 người. Quyết định trên được ra ra ngay sau trận đấu cuối cùng của U23 VN ở VFF Eximbank cup (hòa U23 Malaysia 1-1).

Ba cầu thủ bị loại đều thuộc hàng hậu vệ và không được HLV Falko Goetz sử dụng tại giải, gồm: Phạm Văn Nam (Nam Định), Nguyễn Tấn Công (TDC Bình Dương) và Trần Tấn Đạt (K.Khánh Hòa).

Theo kế hoạch, ngày mai 26-10, toàn đội sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm TDTT Thành Long (TPHCM). Trước ngày lên đường sang Indonesia tham dự SEA Games 26, HLV Falko Goetz sẽ loại thêm ba cầu thủ nữa để đảm bảo danh sách đội tuyển U23 VN gồm 20 người theo quy định của BTC.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG