Thông tin mới nhất về chấn thương của 'trò cưng' HLV Park Hang Seo

Thông tin mới nhất về chấn thương của 'trò cưng' HLV Park Hang Seo
TPO - Tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để chữa trị chấn thương dây chằng chéo trước mà anh gặp phải trong buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam vào chiều qua, 30/9.

Tiền vệ Lương Xuân Trường dính chấn thương trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 30/9 và phải nhờ tới sự trợ giúp của đội trưởng Quế Ngọc Hải để rời sân. 

Sáng nay, 1/10, cầu thủ thuộc biên chế HAGL được bác sĩ Trần Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam đưa đến bệnh viện kiểm tra chấn thương. Kết quả chụp MRI cho thấy, cậu học trò cưng của HLV Park Hang Seo bị đứt dây chằng chéo trước và phải lên bàn mổ.

"Chúng tôi đưa Trường đi kiểm tra và chẩn đoán cuối cùng là đứt dây chằng chéo trước gối phải, phải phẫu thuật để tái tạo dây chằng. Chúng tôi đã báo cáo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tìm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất cho Xuân Trường điều trị", bác sĩ Trần Tuấn Anh xác nhận với giới truyền thông hôm nay.

Cũng theo vị bác sĩ của đội tuyển Việt Nam, chấn thương Xuân Trường là do tai nạn, không xuất phát từ tình huống va chạm cụ thể với cầu thủ nào trong buổi tập. Thời gian dự kiến để tiền vệ này quay trở lại sân cỏ là khoảng 5- 6 tháng.

Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Trường gặp chấn thương trong sự nghiệp. Tuy nhiên, so với chấn thương đầu gối trái hay gãy tay phải trước đó, chấn thương đứt dây chằng đầu gối cần phẫu thuật lần này là tương đối nghiêm trọng. Chấn thương của Xuân Trường cũng khá giống với trường hợp của một số cầu thủ trước đây như Văn Tới, Lục Xuân Hưng, Phan Văn Đức… 

Đây là tin không vui với cá nhân Xuân Trường, CLB HAGL cũng như đội tuyển Việt Nam bởi lẽ tiền vệ sinh năm 1995 sẽ không thể thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, xa hơn là không còn nằm trong diện cầu thủ trên 23 tuổi được triệu tập dự SEA Games và vắng mặt phần lớn mùa giải V-League 2020.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.