Thủ môn Kiều Trinh chia tay tuyển nữ quốc gia

Thủ môn Kiều Trinh chia tay tuyển nữ quốc gia
TPO - Ở tuổi 33, thủ thành kỳ cựu của bóng đá Việt Nam nói lời chia tay đội tuyển nữ quốc gia sau 14 năm gắn bó.

Kiều Trinh cho biết: “Tình yêu bóng đá với tôi trong màu áo ĐTQG vẫn còn nhiều nhưng đã đến lúc phải dừng lại để nhường sân chơi lại cho thế hệ sau. Ở đội tuyển hiện tại có nhiều thủ môn tốt như Khổng Thị Hằng, Kim Thanh. Tôi tin sẽ đảm đương tốt vị trí mà tôi để lại. Dù luyến tiếc, nhưng đây là thời điểm để tôi dừng lại và các em sẽ thay tôi đảm trách nhiệm vụ người gác đền”.

Kiều Trinh có thể được xem là tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam. Trong suốt 14 năm cống hiến trong màu áo đội tuyển Quốc gia, thủ thành sinh năm 1985 có năm lần dự SEA Games, giành ba HCV (2005, 2009, 2017) và hai HCB. Ngoài ra cô còn giành rất nhiều các giải thưởng khác tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (2006 và 2012); 2 HCB các năm 2008 và 2016; 3 HCĐ các năm 2007, 2011, 2013; lọt vào bán kết ASIAD 17. 

Về cách danh hiệu cá nhân, Kiều Trinh được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất Giải bóng đá nữ VĐQG 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017; Quả bóng vàng Việt Nam 2011, 2012, 2017; cầu thủ nữ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2012. Tháng 4 vừa qua, cô vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba do những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho bóng đá nữ Việt Nam nói chung và đội tuyển quốc gia nói riêng.

HLV Mai Đức Chung cũng không khỏi tiếc nuối khi chia tay cô trò cưng: “Tôi cảm thấy tiếc khi Kiều Trinh nói lời giã từ đội tuyển quốc gia. Nghĩ cho tương lai đội tuyển, nên Trinh quyết định như vậy. Tôi tôn trọng ý kiến của em ấy. Đó là quyết định đầy dũng cảm nhưng đúng đắn. Ban huấn luyện khâm phục sự quả quyết của Kiều Trinh".

Về kế hoạch tương lai, Kiều Trinh tiết lộ, sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi giải VĐQG nữ vào ngày 11/6, cô sẽ theo học lớp đào tạo HLV do AFC và AFF tổ chức tại Đà Nẵng, mở đường cho sự nghiệp HLV trong tương lai.

MỚI - NÓNG