Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm Chủ tịch VFF

TPO - Theo kết quả bầu cử, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nhận sự đồng thuận cao, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022.

Sáng 8/12, Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII đã diễn ra tại hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia.

Tại đại hội, VFF tiến hành bầu ra những nhân sự chủ chốt cho khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022. Không ngoài dự đoán, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải trúng cử chức Chủ tịch VFF. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Hải nhận được 100% số phiếu hợp lệ (68/68, có 2 phiếu bầu không hợp lệ trong 70 phiếu phát ra) bầu vào vị trí người đứng đầu VFF khóa VIII.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm Chủ tịch VFF ảnh 1 Chủ tịch LĐBĐVN khóa VII Lê Hùng Dũng chúc mừng tân Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII Lê Khánh Hải. Ảnh: VFF
Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm Chủ tịch VFF ảnh 2 Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải trúng cử chức Chủ tịch VFF khóa VIII

Trước đó, ông Lê Khánh Hải là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF. Ông Lê Khánh Hải, sinh ngày 27/5/1966 tại Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch từ tháng 10/2016. Tháng 8/2018, ông Hải được lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII.

Ở vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn đánh bại 2 “đối thủ” là ông Phạm Ngọc Viễn (Trưởng Ban bóng đá chuyên nghiệp VFF) và ông Dương Vũ Lâm (trưởng đại diện Văn phòng VFF ở phía Nam) để tái đắc cử vị trí này ở khóa VIII.

Trong khi đó, ông Cao Văn Chóng - Giám đốc điều hành phụ trách truyền thông Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC, trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông với 42/70 phiếu bầu.

Còn ở vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ, ông Cấn Văn Nghĩa - nguyên Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, với 36 phiếu bầu, đã thắng "sát nút" ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Động Lực (31 phiếu).

MỚI - NÓNG